Cuối tháng 10, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã khai quật 14 ngôi mộ liệt sĩ tại nghĩa trang ở huyện Bạch Thông để xác định danh tính liệt sĩ theo yêu cầu của gia đình. Đây là mộ của nhóm thanh niên xung phong hy sinh năm 1968. Tuy nhiên, khi khai quật, 13 mộ không có hài cốt, không có tiểu mà chỉ có các túi nylon chứa đất, đá.
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã tìm lại hồ sơ quy tập các mộ liệt sĩ này, song hồ sơ cũng bị thất lạc.
Chiều 4/12, ông Phạm Duy Hưng, Phó chủ tịch tỉnh Bắc Kạn, cho biết hiện nay tỉnh vẫn chưa thể đánh giá tại sao mộ lại không có hài cốt. Do hồ sơ quy tập bị thất lạc nên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ tìm lại nhân chứng trong các đợt quy tập trước đây và xác minh thông tin để lập lại hồ sơ hài cốt liệt sĩ.
Tuy nhiên, ông Phạm Duy Hưng cũng cho rằng không loại trừ khả năng 13 bộ hài cốt sau 20-30 năm có thể đã bị mục hết từ lần quy tập trước vào năm 1989.
Ông Dương Bằng Giang, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn, cho biết 13 bộ hài cốt liệt sĩ quy tập về nghĩa trang liệt sĩ Bắc Kạn từ năm 1989, trước khi tách tỉnh Bắc Kạn (năm 1997, tỉnh Bắc Kạn được tách từ tỉnh Bắc Thái cũ) nên trong quá trình chuyển giao, hồ sơ bị thất lạc.