12h ngày 18/8, sàn thứ tư của căn nhà số 22 Phan Đình Phùng, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM vừa được đổ bê tông đã sập hoàn toàn. 3 công nhân bị chôn trong khối bê tông ướt vùng thoát được ra ngoài. Họ cho biết nguyên nhân sập là giàn giáo chống đỡ sàn quá yếu.
Căn nhà này do bà Trần Thị Chắc làm chủ đầu tư, phần thiết kế do công ty A&T đảm nhận và công ty TNHH chịu trách nhiệm thi công.
Anh Nguyễn Bông ở khu vực 8, phường Hải Cảng, Quy Nhơn đã phát hiện ra khẩu súng thần công khi đang rà tìm phế liệu trên đầm Thị Nại - Lâm Đồng. Súng được đúc bằng đồng, nặng khoảng 400 kg dài 198 cm, đường kính nòng súng 22 cm. Trên thân súng có đúc nổi một số chữ theo mẫu tự Latinh chưa rõ nghĩa. Khu vực xung quanh còn có rất nhiều mảnh ván, được xác định là ván của những chiếc tàu cổ.
Tiến sĩ sử học Đinh Bá Hoà, Phó giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Bình Định, cho biết: "Đây là khẩu súng thần công đầu tiên được phát hiện trong lòng đầm Thị Nại - nơi từng diễn ra các trận thuỷ chiến lớn giữa quân Tây Sơn và quân nhà Nguyễn (cuối thế kỷ 18)".
Hiện khẩu súng này được lưu giữ trong bảo tàng Tổng hợp Bình Định.
Sở xây dựng Lâm Đồng đang trình UBND tỉnh giải pháp xử lý những tồn tại trong xây dựng ở Đà Lạt. Theo đó, với hai khu bảo tồn kiến trúc đầu tiên là Trần Hưng Đạo (16 villa, phường 10) và Lê Lai (gần 24 villa, phường 5), không cho phép xây dựng mới, cũng như cấm cải tạo nâng cấp, cơi nới nhà ở. Nếu vì hư hỏng gây nguy hiểm thì chỉ cho phép sửa chữa trên cơ sở hiện trạng cũ, không cho phép chưa tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất.
Cả hai khu bảo tồn kiến trúc nói trên đã bị thả nổi hơn chục năm qua và hiện vẫn trong tình trạng hoang tàn, chưa có giải pháp khai thác khả thi.
Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện dự án quy hoạch cây xanh đường phố Huế với tổng mức đầu tư trên 11,6 tỷ đồng. Theo đó, đến năm 2010, tỉnh này sẽ trồng mới 25.000 cây xanh, bao gồm 15.000 cây dọc những con đường mới mở, và 10.000 cây thay thế ở 183 đường đã đặt tên trong thành phố Huế.
Tỉnh đã chọn một số loại cây có hoa đẹp, hương thơm để trồng như hoàng yến, hoàng anh, hoa sữa, ngô đồng, bằng lăng, phượng, me để tạo nét đặc trưng cho những đường phố Huế vốn rất yên ả và thơ mộng.
(Theo Tuổi Trẻ)