Thứ năm, 28/3/2024
Thứ bảy, 31/3/2018, 17:53 (GMT+7)

Tiểu thương đập tường để nhặt nhạnh hàng hoá trong khu chợ cháy

Đám cháy trong khoảng hơn hai giờ đồng hồ thiêu rụi hàng chục kiốt ở chợ Quang (Hà Nội), các tiểu thương phải đục tường để cứu số hàng hoá sót lại.

Cháy lớn tại chợ Quang rộng hơn 1000m2 ở Hà Nội
 
 

 

Gần 14h00 chiều nay 31-3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một gian hàng ở chợ Quang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Do khu chợ chứa nhiều đồ khô cùng vật dụng dễ cháy, lửa nhanh chóng lan rộng thiêu rụi dãy quầy hàng ở tầng một của khu chợ hai tầng này. Các tiểu thương cho hay, do ngọn lửa bùng lên quá nhanh nên rất ít đồ đạc, hàng hóa được di chuyển ra ngoài.

Ngọn lửa đã thiêu rụi hàng chục quầy hàng áo quần, hoa quả của tiểu thương.

Cảnh sát đã điều động khoảng 10 xe cứu hoả cùng nhiều chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Đến 15h30, ngọn lửa được khống chế, tuy nhiên lúc này chợ Quang cháy tan hoang.

Khi ngọn lửa được khống chế, tiểu thương vội vàng đục tường các quầy hàng để chuyển hàng hoá chưa bị cháy ra ngoài.
 

Lãnh đạo công an Huyện Thanh Trì cho biết, đám cháy bùng phát từ quầy hàng chăn ga gối đệm ở tầng một, do cửa hàng này khóa, tiểu thương nghỉ trưa nên việc khống chế ngọn lửa gặp khó. Hơn nữa, bên cạnh cửa hàng phát cháy là cửa hàng vàng mã cũng khóa cửa nên ngọn lửa đã lan nhanh.

Nhà chức trách địa phương cho hay đám cháy không gây thiệt hại về người; hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Các tiểu thương cố nhặt nhạnh số hàng hóa còn sót lại sau đám cháy.

Hai nữ tiểu thương chợ Quang chỉ biết ngồi khóc mếu máo khi hàng hóa trong quầy hàng của mình đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Một số tiểu thương lớn tuổi ngồi thất thần phía bên ngoài chợ.

Người dân tập kết số hàng hoá chưa bị cháy ở dãy phố bên cạnh khu chợ. 

Một số tiểu thương gọi xe đến chở hàng hóa về nhà do khu chợ đã bị chạy rụi.

Khu chợ cả nghìn mét vuông tan hoang sau đám cháy.

Giang Huy