Dự án được Hội Chữ thập Đỏ Mỹ triển khai từ năm 2001, hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam ở Việt Nam của Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế.
- Thưa ông, liệu dự án có được mở rộng để có nhiều đối tượng hơn được hưởng quyền lợi này?
- Bây giờ, rất khó xem xét nên mở rộng dự án ra các vùng khác hay tập trung ở những nơi đang làm cho hiệu quả lâu dài hơn. Điều quan trọng là làm thế nào cân bằng được việc trợ giúp trong thời gian ngắn, nhưng lại đạt được hiệu quả lâu dài. Tôi có ấn tượng rất tốt về những nhân viên Hội Chữ thập Đỏ VN ở trung ương và địa phương vì họ làm việc rất tích cực. Còn việc mở rộng dự án, tôi nghĩ, nguồn lực thì không bao giờ đủ cả. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn phải thận trọng khi sử dụng những nguồn lực ít sao cho có hiệu quả. Dù đây là một dự án nhân đạo, vẫn phải nhìn nó theo con mắt kinh doanh, vì chúng tôi phải chịu trách nhiệm với các nhà tài trợ về việc sử dụng tiền của họ.
- Ông đã tiếp xúc với nhiều đối tượng của dự án trong những lần đến VN?
- Tôi đến VN khoảng 6 lần trong 10-12 năm qua. Được sự hỗ trợ của Hội Chữ thập Đỏ VN, tôi đã gặp nhiều người khuyết tật và gia đình họ, gặp giáo viên, học sinh các trường thực hiện dự án, giúp họ cách chuẩn bị phòng ngừa thảm họa, cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe. Tôi rất thích đến trường học và tìm hiểu các công việc mà Hội Chữ thập Đỏ đã giúp cho trẻ em. Tôi hy vọng khả năng phòng ngừa thảm họa sẽ tăng lên; không nên chờ đến lúc có thảm họa mà cả cộng đồng phải chuẩn bị đối phó từ trước.
Những người khuyết tật tại các vùng nghèo của VN có hoàn cảnh rất khó khăn. Chúng tôi thực sự muốn giúp đỡ; đó cũng là nhiệm vụ của Hội Chữ thập Đỏ. Tôi đã nói chuyện với cha mẹ của một số em bị khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam. Họ nói lên những khó khăn và cho biết Hội đã giúp cuộc sống dễ dàng hơn.
- Ông sẽ nói như thế nào với các nhà tài trợ về việc thực hiện dự án ở VN?
- Tôi sẽ thảo luận với họ về nhu cầu của những người khuyết tật, trách nhiệm của Hội Chữ thập Đỏ trong việc đáp ứng nhu cầu đó; cho biết tiền của họ đã được sử dụng hiệu quả trong các chương trình nhân đạo như thế nào và kêu gọi tiếp tục giúp đỡ. Hiện nay, dự án mới ở giai đoạn thử nghiệm. Chúng tôi muốn đáp ứng được nhu cầu của người khuyết tật, nhưng phải thực hiện một cách linh hoạt, hiệu quả và từng bước giúp Hội Chữ thập Đỏ VN nâng cao năng lực.
- Hội Chữ thập Đỏ Mỹ có định mở văn phòng tại VN để có sự hợp tác lâu dài?
- Chúng tôi muốn vừa đáp ứng được nhu cầu của Hội Chữ thập Đỏ VN vừa phù hợp với luật pháp VN. Nếu điều đó cũng phù hợp với nguyện vọng của Hội Chữ thập Đỏ và nhận được sự ủng hộ của PACOM cũng như Chính phủ VN thì việc mở văn phòng đại diện là điều cần làm. Chúng tôi muốn dự án được thực hiện ở những tiêu chuẩn cao hơn. Thực hiện được công tác nhân đạo là mục đích đầu tiên của chúng tôi, còn quan trọng hơn cả việc có mở văn phòng đại diện hay không.
(Theo Lao Động)