Ngày 19/11, Cổng thông tin Chính phủ tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến "Giảm thiểu các tai biến trong y khoa".
Theo bác sĩ Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, nguyên nhân gây ra tai biến trong y khoa rất nhiều. Đó là tình trạng quá tải, thiếu nguồn nhân lực, trang thiết bị chẩn đoán bệnh không đồng bộ, phương pháp chẩn đoán và điều trị có mức an toàn hẹp… Việc 2-3 bệnh nhân nằm điều trị một giường đang gây áp lực rất lớn đến chất lượng khám chữa bệnh.
Tai biến trong sản khoa, theo ông Phú, do những yếu tố đặc thù như mỗi bệnh nhân có cơ địa và sức đề kháng khác nhau, kỹ năng nhân viên y tế không thể lặp lại trên mọi bệnh nhân. Quá trình can thiệp điều trị luôn đi kèm hai mặt lợi và hại.
"Tai biến là điều không mong muốn, nhưng khi xảy ra tai biến, chính thái độ của y bác sĩ gây bức xúc cho người nhà bệnh nhân", tiến sĩ Phú nói. Việc này được ông cho rằng do các bác sĩ chưa có sự tương tác, giao tiếp và giải thích chu đáo cho bệnh nhân hoặc người nhà.
Theo bác sĩ Phạm Cầm Kỳ, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi, Ninh Bình, trước đây, mối quan hệ thầy thuốc với bệnh nhân rất tốt, nhưng giờ rất khó. Nhiều trường hợp cấp cứu khẩn cấp, không thể trao đổi với người nhà vì chạy đua thời gian. Dù vậy, ông cũng thừa nhận một số ít trường hợp tai biến do cán bộ y tế thiếu trách nhiệm.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến cho biết sẽ có chiến lược giảm thiểu tai biến. Ảnh: N.P. |
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến cho rằng, tai biến trong y khoa có nhiều nguyên nhân. Điều quan trọng là khi xảy ra sự cố, phải tìm lỗi hệ thống ở đâu.
"Hiện nay, bất kể tai biến nào ở bệnh viện, người nhà thường đổ lỗi và buộc tội cho cá nhân. Đó là việc không nên, vì nhiều vụ tai biến lỗi chưa hẳn đã xuất phát từ phía bác sĩ. Việc cần làm lúc này là thay đổi nhận thức từ đội ngũ quản lý bệnh viện và hệ thống y tế. Sai sót y khoa xuất phát không chỉ từ con người mà từ hệ thống tổ chức", Thứ trưởng Tiến nói.
Đồng tình với quan điểm này, bác sĩ Bùi Đức Phú cho biết, nhiều nước có hội bảo vệ đứng ra phân giải và đền bù khi xảy ra tai biến. Việt Nam hiện nay chưa có, dù một số bệnh viện đã mua bảo hiểm cho thầy thuốc.
Để hạn chế tai biến, theo các chuyên gia y tế, ngoài việc khắc phục quá tải bệnh viện thì người bác sĩ cần nâng cao tay nghề và y đức.
"Không chỉ Việt Nam mà trên thế giới, tỷ lệ tai biến là không thể tránh khỏi, lúc nào cũng có thể xảy ra. Bộ Y tế đang xem xét, rà soát ngành nào tai biến nhiều nhất để tầm soát, có chiến lược giảm thiểu tai biến, tăng cường tư vấn cho người bệnh", Thứ trưởng Tiến nhấn mạnh.
Nam Phương