3 người không có trong danh sách là do 1 được điều chuyển cho địa phương và 2 người khác không đủ tiêu chuẩn đại biểu QH ghi tại Điều 3 Luật Bầu cử đại biểu QH. Ông Trần Văn Đăng - Tổng thư ký UB MTTQVN cho biết: "Từ khi bắt đầu tiến hành hiệp thương đến nay, Ban thường trực đã nhận được đơn tố cáo đối với 8 người ứng cử đại biểu QH khoá XI. Các cơ quan chức năng làm rõ và trả lời về từng trường hợp, trong đó có 4 trường hợp vi phạm vào tiêu chuẩn đại biểu QH. 2 người trong số này có đơn xin rút với lý do tự thấy không đủ tiêu chuẩn là đại biểu QH".
Hội nghị hiệp thương ngày hôm qua cũng đã thảo luận và nhất trí không tiếp tục giới thiệu 2 trường hợp còn lại: 1 do thiếu trung thực trong việc khai lý lịch ứng cử, có biểu hiện hối lộ cán bộ; 1 do sử dụng ngân sách nhà nước sai nguyên tắc, sử dụng ô tô không đúng quy chế.
Cũng hôm qua, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Giám đốc công an Hà Nội Phạm Chuyên đã có cuộc tiếp xúc với cử tri 2 quận Ba Đình và Tây Hồ (Hà Nội) để báo cáo kết quả kỳ họp cuối cùng của QH khoá X cũng như giải đáp thắc mắc của cử tri.
Trả lời câu hỏi của cử tri quận Tây Hồ về cải cách tiền lương và chống tham nhũng, Tổng bí thư nói: “Chế độ lương hiện còn nhiều bất hợp lý nhưng không thể một lúc mà giải quyết ngay được vì tăng lương phải được cân đối với tăng trưởng kinh tế". Ông cho biết, đề án cải cách tiền lương sẽ có thể được hoàn thành vào tháng 10 tới để trình QH xem xét phê chuẩn vào năm 2003. Tổng bí thư quả quyết: “Chống tham nhũng hiệu quả nhất phải làm từ cơ sở, phường xã, chi bộ, cơ quan”. Và vì vậy, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị các cơ quan QH, Đảng, Chính phủ cần thiết phải đổi mới cách tiếp xúc cử tri, phải gần dân để có thể lắng nghe nhiều hơn những ý kiến cử tri ở tất cả các lĩnh vực. Ông nói: “Chẳng hạn như đại biểu QH tiếp xúc cử tri thì không chỉ mời họ lên UBND mà có thể phải trực tiếp đến từng khu phố, khu chợ, đến khu dân cư, ban ngày không đủ thì phải làm cả ban đêm".
(Theo Thanh Niên)