Hàng nghìn ngôi nhà ở bị chìm sâu trong lũ. |
Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, Đồng Tháp bị thiệt hại nhiều nhất với 35 người chết, 40.200 hộ dân bị chìm sâu, gần 220 nhà hư hỏng, trong đó có 76 nhà sập hoàn toàn, 196 điểm trường bị ngập khiến cho 52.500 học sinh chưa thể nhập học. Nước tràn ngập 13 km đường quốc lộ và gần 530 km đường liên huyện, liên xã.
Với hơn 80% diện tích bị ngập, tỉnh Đồng Tháp đang có gần 20.000 hộ dân cần cứu trợ, hơn 6.200 hộ cần xuồng lưới để mưu sinh. Tuy nhiên, công tác này đang gặp khó khăn. Mới có hơn 2.400 hộ dân được cứu trợ với số tiền là 680 triệu đồng. Tỉnh đã thành lập được 359 điểm giữ trẻ tập trung, thu hút hơn 6.800 cháu.
Tại An Giang, lũ đã tràn đến 60% diện tích toàn tỉnh, làm 31 người chết, gần 9.000 hộ gia đình bị ngập, gần 1.000 nhà hư hỏng, trong đó có 53 nhà bị sập hoàn toàn. 74 điểm trường bị chìm trong biển nước khiến hơn 4.700 học sinh chưa thể khai giảng. Nước lũ cũng làm cho 24 km đường liên tỉnh, 148 km đường liên huyện, liên xã bị ngập sâu, không thể đi lại được. Đặc biệt, toàn tỉnh có tới 71 ha đất ven sông bị sạt lở khiến cho 129 hộ gia đình bị mất nhà.
An Giang đã tổ chức khám chữa bệnh cho gần 6.000 lượt người, cứu trợ hơn nửa tấn gạo cùng 126 triệu đồng cho 1.600 hộ dân, thành lập được 84 điểm giữ trẻ tập thu hút hơn 2.300 cháu. Hiện tại vẫn còn hơn 5.400 hộ cần cứu trợ khẩn cấp.
Long An có tới 70% diện tích bị chìm sâu trong nước, 16 người chết do lũ cuốn, 13.800 hộ dân bị ngập, 75 điểm trường với hơn 65.000 học sinh phải nghỉ học. Hiện có tới 36 km đường quốc lộ, đường liên tỉnh, 247 km đường liên huyện, liên xã bị ngập sâu. Trước tình hình trẻ em bị chết do lũ gia tăng, tỉnh đã khẩn trương thành lập được 177 điểm trông giữ, thu hút hơn 4.600 cháu.
Tại Kiên Giang, đến hết ngày hôm qua có 5 người chết do lũ cuốn, gần 4.000 hộ gia đình, 12 km đường liên tỉnh, 92 km đường liên huyện, liên xã bị chìm sâu trong biển nước. Tỉnh đã tổ chức cứu trợ cho 500 hộ gia đình, thành lập được 10 điểm trông giữ trẻ.
Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thuỷ văn, sáng nay, mực nước tại Tân Châu là 4,79 m, thấp hơn hôm qua 0,03 m; tại Châu Đốc là 4,42 m; tại Khánh An (An Giang) là 5,57 m, tại Tân Hồng (Đồng Tháp) là 5,05 m, tại Mộc Hoá (Long An) là 2,72 m (trên mức báo động 3 là 0,92 m).
Trong 5 ngày tới, do ảnh hưởng của thời kỳ triều cường, lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên còn tiếp tục lên chậm và ở mức cao. Đến 6/10, mực nước sông Tiền tại Tân Châu đạt 4,85 m, tại Châu Đốc đạt 4,5 m, đều cao hơn báo động 3 từ 0,65 đến 1 m và tương đương với đỉnh lũ năm 1996.
Lũ trong vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên tiếp tục ảnh hưởng rộng hơn, diện tích và độ sâu ngập lụt sẽ tiếp tục tăng. Tình hình mưa, lũ còn diễn biến phức tạp, các địa phương cần chủ động đề phòng khả năng lũ lụt cao và kết thúc muộn như trong năm 1996.
Để giúp bà con hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, chiều qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ phát động quyên góp cứu trợ. Mỗi cán bộ, nhân viên dành ít nhất 2-5 ngày lương giúp nhân dân bị thiệt hại.
Ông Huỳnh Đảm, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị xã hội, nhà hảo tâm trong và ngoài nước tùy hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng người dành sự ủng hộ vật chất và tinh thần cho nhân dân Hà Tĩnh, Nghệ An và các tỉnh bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Hôm nay, một đoàn công tác của Chính phủ sẽ vào 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để đánh giá tình hình thiệt hại, sau đó sẽ đề ra phương án hỗ trợ.
Như Trang