Một vụ Đình công ở Đà Nẵng. (Tuổi Trẻ) |
Ngoài tổ công tác này, trao đổi với VnExpress sáng nay, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Duy Đồng cho biết, sẽ có một tổ công tác liên ngành, gồm Bộ Lao động, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trực tiếp xuống cùng địa phương giải quyết đình công.
Thứ trưởng Đồng cho rằng để giải quyết đình công thì trách nhiệm quản lý nhà nước của các Sở, cần được đề cao. "Hiện quản lý nhà nước về lao động còn rất yếu. Đơn cử vụ một cầu thủ ngoại của đội bóng đá Đồng Nai chết, khi làm thủ tục giải quyết thì phát hiện không có hợp đồng lao động. Anh ta chỉ có visa du lịch", ông Đồng ví dụ.
Trong 10 năm trở lại đây, chưa bao giờ đình công xảy ra với quy mô lên tới hàng chục nghìn người và căng thẳng như 3 tháng đầu năm 2006. Theo thống kê của Bộ Lao động, từ năm 1996 đến hết quý 1/2006, cả nước xảy ra 1.056 cuộc đình công và 60% số cuộc xảy ra ở doanh nghiệp dệt may và da giày.
Hiệp hội dệt may Việt Nam cho biết, đã ghi nhận một số nhà đầu tư đình hoãn kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất tại Việt Nam do tình trạng rủi ro cao trong quan hệ lao động.
Như Trang