Ngày 6/11, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch Trịnh Văn Chiến vừa ký công văn hỏa tốc chỉ đạo xử lý “hố tử thần” xảy ra ở thôn 2, xã Quý Lộc, huyện Yên Định.
"Hố tử thần" ở Yên Định sẽ được lấp bằng đá thải và đất sét trong vài ngày tới. Ảnh: Lê Hoàng. |
Theo chỉ đạo, vài ngày tới “hố tử thần” sẽ được san lấp theo quy trình: lấp bằng vật liệu đá thải đến độ cao cách miệng hố khoảng 7 m; sau đó lấp đất sét đồi đến khi đầy miệng hố.
Chủ tịch tỉnh yêu cầu xã Quý Lộc duy trì nghiêm lệnh cấm người dân khoan giếng để lấy nước ngầm quanh hiện trường, đồng thời giữ cảnh báo, cấm người và phương tiện giao thông đi lại trên miệng hố để theo dõi sụt lún cho đến khi có thông báo tiếp tới. Nhằm giảm tác động địa chất khiến hố mở rộng, người dân cũng được khuyến cáo hạn chế sử dụng nước tại các giếng đã khoan.
Về lâu dài, để hạn chế tối đa việc “hố tử thần” gây xáo trộn cuộc sống, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị chính quyền địa phương sắp xếp nơi ăn ở đảm bảo cho người dân.
Theo phương án của UBND tỉnh, huyện Yên Định sẽ chịu trách nhiệm thực thi san lấp bằng kinh phí từ ngân sách huyện, tỉnh sẽ hoàn trả sau.
Vài ngày nay, gần miệng "hố tử thần" cũ lại xuất hiện thêm một hố mới khiến người dân lo lắng. Ảnh: Lê Hoàng. |
Trước đó khoảng 4h sáng 28/10, “hố tử thần” khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên con đường liên thôn ở thôn 2, xã Quý Lộc. Ban đầu miệng hố chỉ rộng chừng 1,5 m, nhưng chỉ ít giờ sau đã liên tục mở rộng. Một nửa con đường liên thôn bằng bê tông cùng nhiều cây cối, đất đá đã bị cuốn sâu xuống lòng đất. Nhiều hộ dân gần hiện trường đã được lệnh sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.
Sau gần một tuần không phát sinh sụt lún, vài ngày nay 'hố tử thần' ở Yên Định có dấu hiệu tiếp tục mở rộng, hình thành thêm một hố nhỏ rộng chừng 1,5 m, sâu 3 m. Một số nhà dân gần đó bắt đầu xuất hiện các vết nứt.
Ông Nguyễn Minh Châu, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa cho biết, cơ quan chức năng đã phát hiện một hang động caster nằm gần nơi xuất hiện “hố tử thần”. Hiện tượng lòng đất bất ngờ sụt lún do hoạt động của hang caster từng được ghi nhận xảy ra ở một số nơi trên lãnh thổ Việt Nam như Tuyên Quang, Phú Thọ - những vùng địa hình có nhiều núi đá vôi.
Lê Hoàng