Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo các ban ngành chức năng, địa phương không được phép để phát sinh hay mở rộng sản xuất đối với các lò vôi thủ công trên địa bàn với lý do mất an toàn. Chủ tịch UBND các huyện, thị chịu trách nhiệm thực hiện lộ trình xóa bỏ hoàn toàn lò vôi thủ công trước ngày 31/12/2020.
Mặt khác, tỉnh Thanh Hóa khuyến khích các hộ có lò vôi thủ công liên kết lại để thành lập doanh nghiệp, hoặc hợp tác xã đầu tư xây dựng lò vôi công nghiệp để sản xuất một cách an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường.
Khu lò vôi thủ công ở Hoàng Giang (Nông Cống), nơi xảy ra vụ ngạt khí làm 8 người chết. Ảnh: Lê Hoàng. |
Chủ tịch UBND các huyện, xã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ tịch UBND tỉnh nếu để phát sinh mới, hoặc mở rộng quy mô sản xuất các lò vôi thủ công trên địa bàn quản lý. Đối với các địa phương đang có lò vôi hoạt động thì người đứng đầu chính quyền phải đôn đốc các phòng, ban chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn người dân thực hiện an toàn lao động, bảo vệ môi trường ở nơi sản xuất.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, toàn tỉnh Thanh Hóa có gần 200 lò vôi thủ công, trong đó 40 lò đang hoạt động thường xuyên. Các chủ lò vôi này hầu như không quan tâm đến trang thiết bị bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường tại nơi sản xuất, có nguy cơ mất an toàn lao động và ô nhiễm môi trường.
Trước đó chiều 1/1, khi đang xếp nguyên liệu vào lò, một công nhân làm việc tại khu lò vôi của gia đình ông Lê Văn Thong (xã Hoàng Giang, Nông Cống) bị ngạt khí, ngất xỉu. Nghe tiếng kêu cứu, chủ lò rồi lần lượt nhiều người thân đã lao vào cứu nạn nhân nhưng đều bị ngạt khí. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do nhiễm độc nặng, 8 người tử vong, chỉ một người sống sót.
Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, nguyên nhân khiến 8 người chết ở Hoàng Giang là bị ngạt khí CO. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa đo nồng độ khí thải ban đầu trong khu vực lò vôi nơi xảy ra tai nạn, ghi nhận vượt gấp 8 lần quy chuẩn cho phép.
Lê Hoàng