Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện này cho biết, chiều tối 23/3, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà do tiên lượng bệnh không cứu được. Đây là trường hợp nặng nhất trong chùm ca bệnh 6 người cùng nhiễm cúm A(H1N1).
Trước đó, ngày 16/3, nạn nhận được chuyển đến khoa Cấp cứu vào ngày thứ 6 của bệnh trong tình trạng khó thở, suy hô hấp, tổn thương hai bên phổi, phải thở máy. Tại thời điểm này, nữ bệnh nhân đang mang thai ở tuần thứ 23.
Đêm 17/3, một nữ bệnh nhân 79 tuổi ở Bắc Giang nhiễm cúm A/H1N1 bị viêm phổi nặng, viêm cơ tim nặng cũng đã được gia đình xin cho về do tình trạng quá nặng.
Thời tiết mùa xuân ẩm ướt ở miền Bắc là điều kiện thuận lợi cho virus cúm phát triển. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp nên nguy cơ lan truyền cao hơn bình thường. Từ tháng 2, lượng bệnh nhân đến khám vì cúm A(H1N1) nhiều, mỗi ngày 3-4 ca. Đặc biệt, có những chùm ca bệnh 5-6 thành viên cùng gia đình mắc phải. Trong số này, 6 ca biến chứng nặng. Bệnh nhân rải rác ở các tỉnh.
Bác sĩ khuyến cáo, dù là cúm mùa thông thường cũng có thể dẫn đến tử vong. Vì thế, người dân không nên chủ quan khi thấy sốt cao, khó thở cần đến cơ sở y tế ngay. Để phòng ngừa, cần chú ý rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, tránh tối đa việc chùi tay lên mắt và mũi, che miệng khi ho hoặc hắt hơi và có thể tiêm vắcxin.
Nam Phương