Thứ sáu, 19/4/2024
Chủ nhật, 11/3/2018, 17:27 (GMT+7)

Tàu chờ xăng dầu cháy từ chiều đến nửa đêm ở Hải Phòng

Ngọn lửa trên tàu chở xăng dầu Hải Hà 18 bùng lên từ 16h30 chiều qua đến 1h sáng nay mới được dập tắt.

Tàu dầu 2000 tấn Hải Hà 18 bất ngờ phát nổ, cháy rực tại Hải Phòng
 
 

 

Khoảng 16h30 ngày 10/3, tàu chở dầu Hải Hà 18 đang neo đậu tại cầu cảng thuộc Công ty xăng dầu Quân đội (ở khu vực Đình Vũ, quận Hải An) thì bất ngờ gặp sự cố cháy mạn phải tàu.

Ngọn lửa cháy dữ dội bên thân tàu và cột khói đen bốc cao trên sông.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Hải Phòng đã điều gần 400 cán bộ, chiến sĩ cùng các thiết bị chuyên dụng tham gia dập lửa. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 cũng cử tàu SAR 273 tiếp cận chữa cháy từ phía mặt sông.

Hàng trăm hộ dân sinh sống tại phường Đông Hải 2 được cán bộ chính quyền thông báo sẵn sàng sơ tán trong đêm, phòng trường hợp tàu phát nổ, cháy lan sang các kho xăng dầu tư nhân lân cận...

22h đêm, lãnh đạo thành phố chỉ đạo kéo tàu Hải Hà 18 sang bên kia bờ sông Cấm, gần đầm Nhà Mạc để giảm thiệt hại. Đến khoảng 1h ngày 11/3, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Sáng nay 11/3, tàu Hải Hà 18 đã được kéo ra ngã ba sông Bạch Đằng giao với sông Cấm, gần chân cầu Bạch Đằng neo đậu. 

Hai tàu của đơn vị xử lý sự cố tràn dầu trên biển từ hai bên bơm nước làm mát và thả phao vây phía trước phòng trường hợp sự cố tái diễn hoặc số xăng, dầu còn lại trên tàu chảy ra ngoài.

Vụ cháy gây hư hỏng nặng mạn trái tàu. 

Mạn phải sườn tàu dài khoảng 11 m bị sé toạc, cháy nham nhở.

Nhiều thiết bị trên bong tàu như máy bơm, đường ống đã hư hỏng, gãy rời thành từng đoạn.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đang làm rõ vụ cháy.

Giang Chinh