Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 7/4/2016, 10:31 (GMT+7)

Tân Thủ tướng nhận nhiều lời chúc mừng

Nhận nhiệm vụ mới từ sáng 7/4, ông Nguyễn Xuân Phúc được "bủa vây" bởi hoa và những người chung vui.

Kết quả bỏ phiếu kín của Quốc hội sáng 7/4 có 446 phiếu (chiếm 90%) đại biểu tán thành ông Nguyễn Xuân Phúc thay thế ông Nguyễn Tấn Dũng giữ chức vụ Thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016.

Sau khi Nghị quyết bầu Thủ tướng được Quốc hội thông qua, đội nghi lễ tiến vào hội trường chuẩn bị lễ tuyên thệ của tân Thủ tướng.

Từ hàng ghế đại biểu, ông Nguyễn Xuân Phúc tiến lên cúi mình chào lá cờ Tổ quốc trước khi bước lên bục.

"Tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trước cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó", ông Phúc tuyên thệ. 

Ghi nhận lời tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân "chúc đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện đúng lời tuyên thệ hôm nay".

Tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được "bủa vây" bởi các đại biểu và nhận nhiều lời chúc mừng.

Ông vui vẻ đáp từ báo giới...

...và sự chung vui của các đại biểu khác.

Trong bài phát biểu đầu tiên ở cương vị mới, ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh.

Đáp ứng mong mỏi của đại biểu, tân Thủ tướng cũng hứa nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Giang Huy - Hoàng Thuỳ