Chiều 20/6, tại buổi ra mắt nhân dịp tái đắc cử chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo thừa nhận, những yếu kém tồn tại trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, an ninh trật tự, cải cách hành chính... đang là rào cản trong quá trình phát triển của thành phố.
Thời gian tới, Hà Nội sẽ chú trọng đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp công nghệ kỹ thuật cao và hàm lượng chất xám cao, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển nông nghiệp sạch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.
Bí thư Phạm Quang Nghị, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo và các Phó chủ tịch của UBND TP Hà Nội trong lễ ra mắt. Ảnh: Tiến Dũng. |
"Thành phố sẽ quan tâm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là đối tượng chính sách xã hội, người nghèo; bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa khu vực nội, ngoại thành, phấn đấu đến năm 2015 GDP bình quân đầu người hằng năm đạt 4.100 - 4.300 USD", tân Chủ tịch thành phố nhấn mạnh.
Hà Nội cũng sẽ khẩn trương hoàn thiện hệ thống giao thông công chính bao gồm các tuyến đường hướng tâm, đường vành đai, cầu qua sông, cầu đi bộ, đường bộ trên cao; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường sắt nội đô; đầu tư hệ thống giao thông tĩnh, bãi đỗ xe ngầm; xây dựng trục đường chính kết nối đô thị trung tâm với các huyện, thị xã và các đô thị vệ tinh.
Trước tình trạng lộn xộn trong quản lý xây dựng hiện nay, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cam kết, khắc phục bằng được tình trạng xây dựng sai phép, không phép và không đúng quy hoạch. Đồng thời, tăng cường quản lý trật tự đô thị (vỉa hè, lòng đường, vườn hoa, công viên, hồ nước...), lập lại trật tự, kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị.
"Địa phương nào, đơn vị nào xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm trật tự đô thị thì Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và giám đốc Sở chức năng phải chịu trách nhiệm", Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Thế Thảo (ngoài cùng bên trái) trong chuyến thị sát đường 32 - được gọi là "Con đường đau khổ". Ảnh: Tiến Dũng |
Không chỉ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, tăng cường an ninh quốc phòng ở thủ đô, lãnh đạo Hà Nội cũng sẽ tinh giản bộ máy của các sở, ngành, quận, huyện, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tâm huyết với công việc, chống những hành vi tham nhũng, tiêu cực... để xây dựng chính quyền trong sạch và cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
Đồng thời, trong nhiệm kỳ này, UBND thành phố sẽ tăng cường công tác thanh tra công vụ đột xuất, có biện pháp phù hợp để thường xuyên nhận xét, đánh giá cán bộ chủ chốt của các sở, ngành, quận, huyện để kịp thời bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý.
"Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm họp, giảm đi công tác nước ngoài; tăng cường công tác tiếp dân, khắc phục sự chậm trễ, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp", ông Thảo chia sẻ.
Theo kết quả được công bố chiều 20/6, ông Nguyễn Thế Thảo đạt xấp xỉ 94% phiếu bầu và trở thành Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Năm nay 59 tuổi, ông Thảo có học vị tiến sĩ kinh tế và là một kiến trúc sư.
Tiến Dũng