Thứ năm, 28/3/2024
Thứ bảy, 10/1/2015, 14:59 (GMT+7)

Tài xế xe ben lao vào trụ điện để tránh đâm nhiều người ở ngã tư

Trưa 10/1, nhiều người dừng đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập (quận 7, TP HCM) hốt hoảng khi xe ben lao lên vỉa hè, cuốn hai xe máy và đâm đầu vào trụ điện.

12h, xe ben chở đất do tài xế Phạm Tuấn Anh (33 tuổi, quê Hậu Giang) cầm lái trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, hướng từ Khu chế xuất Tân thuận về Bình Chánh. Khi tới gần giao lộ Nguyễn Thị Thập, quận 7, tài xế phát hiện xe mất thắng. 

Lo sợ đâm vào dòng ôtô, xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước, tài xế Tuấn Anh vừa hô hoán vừa cho xe chạy vào làn bên trong vắng người. Chiếc xe lao vào một quán nước vỉa hè, ủi nghiêng trụ biển báo giao thông. Nhiều người đang ngồi ở đây hoảng hốt bỏ chạy. 

Lúc này sinh viên Lê Phúc Chinh (19 tuổi) đang ngồi trên xe chờ bạn, bị tông văng lên lề, trọng thương.

Xe ben kéo chiếc xe máy dưới gầm lao đi và tông tiếp vào xe máy của người chạy xe ôm đang ngồi tại đây. Người đàn ông này may mắn chỉ bị thương nhẹ. 

Chiếc xe ben cuốn cả hai xe máy dưới gầm kéo đi và đâm đầu vào hai trụ điện trung thế mới dừng lại. Tài xế Tuấn Anh nhảy ra ngoài thoát nạn.

Tại hiện trường đầu xe ben biến dạng, hai chiếc xe máy bị cán nát, nằm dưới gầm ôtô.

 

Nhiều người tại đây cho hay, lúc đó nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ, nếu xe ben không tông vào cột điện thì có lẽ vụ tai nạn trên là một thảm họa.

Cảnh sát giao thông quận 7 đã lập biên bản, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

An Nhơn