Thứ tư, 24/4/2024
Chủ nhật, 25/3/2018, 07:52 (GMT+7)

Sống xanh hơn - thông điệp của giờ Trái Đất năm 2018

Tối 24/3, với thông điệp "Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn", lễ tắt đèn hưởng ứng giờ Trái Đất 2018 thu hút hàng nghìn người dân thủ đô tham gia.

Giờ Trái Đất được thực hiện từ năm 2009 là hành động thể hiện nỗ lực của Việt Nam nhằm thực hiện cam kết cắt giảm 8% lượng khí thải nhà kính đến năm 2030. Lễ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch được tổ chức tối qua tại quảng trường Cách mạng tháng tám (Hà Nội).

Nhiều gia đình đưa con tham gia giờ Trái Đất.

Đúng 20h30, đại diện các đơn vị cùng bấm công tắc tượng trưng, thực hiện nghi thức tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ Trái Đất 2018.

Các tình nguyện viên tham gia chiến dịch năm 2018 giơ cao những tấm biển ghi rõ các thông điệp.

Đèn tắt, các tình nguyện viện giơ cao những chai nhựa đựng nến. Năm 2017, sau một giờ kêu gọi tắt các thiết bị điện không cần thiết, hệ thống điện quốc gia đã tiết kiệm được 471.000 KWh, tương đương với 746 triệu đồng.

Các bạn trẻ tham gia biểu diễn văn nghệ trong sự kiện. Toàn bộ đèn điện của khu vực sân khấu tại quảng trưởng Cách mạng tháng tám được chạy bằng rất nhiều tấm pin năng lượng mặt trời.

Những nhà hàng cũng dùng nến để hưởng ứng giờ Trái Đất.

Đến nay, có 187 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 7.000 thành phố và hàng tỷ người dân hưởng ứng chiến dịch này.

Lê Sơn