Hiện trường vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng ngày 16/12.Ảnh: Phước Tuấn. |
Trao đổi với VnExpress chiều 26/12, ông Lê Phước Long - Trưởng phòng Quản lý điện năng Sở Công Thương Lâm Đồng cho biết, công trình thủy điện Đạ Dâng được Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Long Hội (Hà Nội) - chủ đầu tư, xin thay đổi thiết kế vào cuối năm 2013.
Thời gian đầu, công trình Đạ Dâng do Viện Thiết kế Thủy điện - Thủy lợi Nam Ninh (Trung Quốc) tư vấn thiết kế kỹ thuật, đến tháng 10/2013, một công ty khác ở Hà Nội thay thế.
"Chủ đầu tư xin thay đổi chuyển từ hầm dẫn nước (ngầm) sang hầm dẫn kết hợp kênh dẫn nước (nổi). Tuy nhiên hồ sơ điều chỉnh thiết kế chưa đảm bảo, cần phải bổ sung, chưa hoàn thiện nhưng họ vẫn thi công trái phép. Chủ đầu tư đã vi phạm Nghị định 15 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình", ông Long nói.
Phía lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cũng cho rằng, chủ đầu tư thay đổi thiết kế thủy điện Đạ Dâng từ đường hầm dẫn nước sang kênh dẫn nước là điều chỉnh công trình với quy mô lớn. Theo quy định quản lý dự án đầu tư và cấp phép xây dựng, việc điều chỉnh này phải được Sở Công thương thẩm tra và Sở Xây dựng cấp phép trước khi tiếp tục thi công.
"Hiện tại khâu thẩm tra chưa xong và hồ sơ xin điều chỉnh thiết kế vẫn chưa được chuyển về Sở Xây dựng mà chủ đầu tư đã cho thi công dự án theo thiết kế mới rõ ràng là trái phép, sai quy định", vị này cho hay.
Cứu hộ các công nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dângchiều 19/12. Ảnh: Trí Tín. |
Trước đó, tại cuộc họp với cơ quan chức năng Lâm Đồng ngày 22/12, ông Võ Nhật Thăng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (Vietracimex) – công ty mẹ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Long Hội, lý giải sự cố sập hầm xảy ra là bất khả kháng, do yếu tố tự nhiên vì địa chất yếu, trời Lâm Đồng lại mưa kéo dài cả tháng nên không ai lường được địa chất phức tạp như vậy.
Ông Thăng cũng thừa nhận, hầm sụt do đất cát chảy theo các khe hở cốp pha bằng gỗ thi công từ 10 tháng trước nay đã bị mục nát.
Về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng, chủ đầu tư đổ lỗi hết do thời tiết, nền địa chất yếu là không đúng. Về nguyên tắc xây dựng công trình thủy điện, trước mắt phải khoan khảo sát, thăm dò địa chất, địa hình. Thiết kế chọn tuyến hầm không được đi qua vùng đất yếu hay các đứt gãy của địa chất (nếu không tránh được thì phải xử lý triệt để đảm bảo an toàn). Làm hầm thì đào đến đâu gia cố đến đó bằng bê tông, chèn chống sạt lở bằng cốt pha thép, không thể dùng cốt pha bằng gỗ....
Liên quan đến vụ việc này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan có liên quan kiểm tra, xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công xây dựng công trình. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành của tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Sau sự cố sập hầm dẫn nước công trình thủy điện Đa Dâng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng nhìn nhận, thực trạng công tác quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động tại một số dự án thủy điện vừa và nhỏ còn nhiều tồn tại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Bộ Xây dựng cũng vừa gửi văn bản đề nghị Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố tập trung kiểm tra tất cả các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn.
Công trình thủy điện Đạ Dâng khởi công tháng 12/2003, nhưng do thiếu vốn sau đó chủ đầu tư không tiếp tục thực hiện. Đến tháng 3/2006, dự án chuyển đổi chủ đầu tư sang Công ty Long Hội. Công ty cổ phần Sông Đà 505 thi công hầm dẫn nước.
Sáng 16/12, khi các công nhân của công ty này đang vào ca làm việc thì đất đá bất ngờ đổ sập khiến 12 người mắc kẹt. Hàng trăm người đã tham gia việc cứu hộ các nạn nhân. Sau 4 ngày 3 đêm, tất cả các công nhân bất ngờ được giải cứu ra khỏi đoạn hầm bị sập trong sự vui mừng của hàng ngàn người có mặt.
Trí Tín