Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 8/11/2018, 14:31 (GMT+7)

Siêu xe F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long

Tối 7/11, Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện nhận quyền đăng cai giải đua xe công thức 1 (F1).

Siêu xe đua F1 hàng trăm tỷ xuất hiện ở Hà Nội
 
 

Xe đua F1 xuất hiện trên sân khấu ở Hoàng thành Thăng Long.

Chương trình nghệ thuật được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, mở đầu là màn pháo bông. Giải đua xe F1 sẽ được tổ chức tại Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) vào tháng 4/2020. 

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của siêu xe công thức 1. Trị giá hàng trăm tỷ đồng, siêu xe F1 trang bị ít nhất 250 cảm biến, khoảng 600 chip và trên vô-lăng có khoảng 30 nút điều khiển, tốc độ tối đa đạt 360 km/h.

Các người mẫu trình diễn áo dài với thiết kế lấy cảm hứng từ cờ và danh lam thắng cảnh nổi bật của 22 quốc gia từng tổ chức các chặng đua F1.

David Coulthard, cựu tay đua F1 từng 13 lần giành chiến thắng chặng đua Grand Prix, tái hiện màn ăn mừng quen thuộc với chai rượu champagne.

Phát biểu tại chương trình, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Hà Nội cùng các cơ quan hoàn tất công việc để giải đua được tổ chức với chất lượng cao nhất.

Ông Chase Carey, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc điều hành giải đua F1, cho rằng Việt Nam là sự lựa chọn hoàn hảo cho tầm nhìn dài hạn của giải đua F1 nhằm tăng số lượng giải trên toàn cầu thông qua việc tổ chức giải ở những địa điểm mới.

Mỹ Tâm thể hiện ca khúc "Niềm tin chiến thắng".

Ca sĩ Tùng Dương trình diễn ca khúc "Việt Nam ơi" mừng sự kiện Việt Nam trở thành nước thứ 22 đăng cai gGiải đua xe công thức 1. 

Giang Huy