Hai đơn nguyên của toà nhà 3 tầng bị tách rời nhau. |
Chấn động đầu tiên xuất hiện lúc 8h45' khi các lớp học sắp kết thúc tiết thứ hai, sau đó mạnh dần lên và mạnh nhất vào 10h rồi kết thúc. Mỗi rung động kéo dài 30-45 giây, mỗi đợt cách nhau 10-15 phút. Nơi được xác định bị rung mạnh nhất là tầng 2-3 của khu phòng học 3 tầng. Toàn bộ hệ thống đèn, quạt trần bị chao lắc khá mạnh, gây tâm lý hoảng sợ cho giáo viên và học sinh. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngay khi thấy có hiện tượng lạ, Ban giám hiệu nhà trường quyết định cho gần 1.000 học sinh ở 27 phòng, tạm dừng học. Sau đó, nhà trường thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học buổi chiều.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu phó nhà trường cho biết, khoảng 3-4 hôm trước, tại khu vực này cũng xuất hiện những đợt rung nhẹ. Nhưng phải đến sáng 28/12, rung động mới trở nên dữ dội bất thường khiến khe hở giữa hai đơn nguyên của toà nhà ba tầng bị nứt toác tới 6-7 cm. Một số nhà dân kế bên trường cũng phát hiện những chấn động tương tự. Cũng theo ông Sơn, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ được xây dựng từ năm 1974 và đã được chỉnh trang tu bổ nhiều lần. Tuy nhiên, từ trước đến nay, khu vực này chưa từng xảy ra hiện tượng đất rung với cường độ mạnh như vậy.
Ngay trong ngày 28/12, Ban giám hiệu nhà trường đã khẩn cấp gửi công văn tới UBND, Sở GD&ĐT và Sở Xây dựng tỉnh Hà Tây. Đánh giá sơ bộ của Sở Xây dựng cho thấy: hiện tượng lún nứt đã khiến toà nhà nghiêng về phía sau, theo hướng bắc, xuất hiện nhiều vết rạn nứt trên tường. Sở Xây dựng yêu cầu trường cho ngừng các hoạt động giảng dạy, học tập tại khu giảng đường 3 tầng; đồng thời sẽ báo cáo sự việc lên Bộ Xây dựng để mời các chuyên gia xác định chính xác nguyên nhân đất rung và tìm biện pháp khắc phục.
Đến ngày 29/12, để đảm bảo kỳ thi học kỳ diễn ra sáng 30/12, trường Nguyễn Huệ đã sử dụng toàn bộ các phòng cấp 4, phòng giáo viên ở tầng 1 làm phòng thi cho học sinh.
Sau khi kiểm tra kết quả đo đạc của các thiết bị chuyên ngành, PGS Nguyễn Ngọc Thuỷ, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cho biết không ghi nhận được một cơn chấn động nào đáng kể trong 2 ngày 28-29/12. Ông Thuỷ phán đoán, những rung chấn vừa rồi không phải động đất mà chúng được tạo ra do biến động của tầng địa chất. Lớp đất đá bên dưới bị trôi dạt, sụt dần từng đợt khiến công trình xây dựng tụt theo, càng tầng cao càng lắc mạnh. Khả năng tác động của hiện tượng này vì thế chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp không đầy 1 km, còn nếu động đất thì mức độ ảnh hưởng phải vài ba km. Xã Đông Ngạc, Từ Liêm (Hà Nội) từng chứng kiến hiện tượng tương tự, đợt rung động chỉ xuất hiện ở một làng trong bán kính 450 m. Hiện tượng lún sẽ chấm dứt khi trường học đã sụt tới mức lấp đầy khoảng rỗng dưới móng công trình.
Ông Thuỷ cho biết thêm: "Có một điểm cũng cần chú ý rằng Hà Tây cũng như Hà Nội đều nằm trong vùng yên tĩnh. Quá trình quan sát, nghiên cứu của chúng tôi khẳng định vài chục năm nay không hề có dấu hiệu động đất ở khu vực này và trong vài năm tới cũng sẽ như vậy".
(Theo Tuổi Trẻ, Lao Động)