Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 12/9/2018, 14:50 (GMT+7)

Rèn quân mùa nước nổi ở Đồng Tháp Mười

Hàng năm, vào mùa nước nổi, lực lượng vũ trang tỉnh Long An tổ chức diễn tập chiến thuật, huấn luyện thực binh.

Mùa nước nổi ở Đồng Tháp Mười (Long An) thường bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 11 hàng năm. Đây cũng là khoảng thời gian lực lượng vũ trang tỉnh Long An thực hành huấn luyện.

Mỗi đợt huấn luyện kéo dài bình quân khoảng 2 tuần. Các chiến sĩ sẽ được huấn luyện chiến thuật tổng hợp bao gồm hành quân, tác chiến đường bộ đến vượt sông, di chuyển bằng xuồng trên kênh, rạch. Họ tận dụng dây leo, rong, cỏ, lá cây để ngụy trang, hòa mình vào thiên nhiên mùa nước nổi.

Chiến sĩ huấn luyện mang vũ khí, thiết bị thông tin liên lạc hành quân trong một nhiệm vụ phải băng qua cánh đồng hoa súng mùa lũ. 

Ba chiến sĩ di chuyển bằng xuồng ba lá len lỏi dưới rừng ngập nước, trong điều kiện trời mưa lớn.

Nhóm chiến sĩ ngâm mình hàng giờ trong nước lạnh.

Các chiến sĩ được rèn luyện để sẵn sàng chiến đấu trong mọi địa hình.

Chuyến hành quân xa nhất khoảng 10 km, mỗi người phải mang vác nặng bình quân khoảng 25 kg. 

Theo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Long An, sau mỗi đợt huấn luyện sẽ chọn ra các cá nhân, tập thể xuất sắc và rút kinh nghiệm cho đợt huấn luyện vào mùa lũ năm sau.

Trung Dũng