Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 13/9/2016, 12:51 (GMT+7)

Quảng trường 1.500 tỷ dang dở sau hơn 7 năm thi công

Dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế (Ninh Bình) được khởi công từ năm 2009, có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, sau hơn 7 năm thi công chưa hoàn thành.

Theo phê duyệt của UBND tỉnh Ninh Bình, dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế có tổng vốn đầu tư hơn 1.540 tỉ đồng, bằng nguồn ngân sách nhà nước và một phần vốn kêu gọi xã hội hóa. 

Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 34 ha ở trung tâm TP Ninh Bình gồm các hạng mục chính như quảng trường, tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế, hệ thống giao thông kết nối, bãi đỗ xe...

Điểm nhấn của công trình là pho tượng Đinh Tiên Hoàng Đế. Tượng được lắp đặt năm 2010, nhưng do đúc không đúng mẫu, gây nhiều tranh cãi nên chưa thể nghiệm thu.

Nhiều công trình phụ trợ ở quảng trường lớn nhất tỉnh Ninh Bình trong cảnh thi công dang dở, lối đi lầy lội mỗi khi trời mưa.

Phần lớn hạng mục quanh tượng đài được chế tác bằng đá xanh nguyên khối, chạm trổ cầu kỳ.

Do thi công kéo dài, có lúc tạm dừng nhiều tháng nên công trình rơi vào cảnh hoang phế. Nhiều chỗ trong khuôn viên quảng trường có bơm kim tiêm vứt dưới nền đất, lẫn trong cỏ dại.

Nền đá lát quanh quảng trường đã bị bong tróc, nhiều viên bị vỡ nát.

Dụng cụ xây dựng của đơn vị thi công vứt vương vãi.

Ông Lê Minh Trị, Trưởng ban Quản lý dự án TP Ninh Bình cho hay, công trình mới hoàn thành khoảng 70% khối lượng sau 7 năm thi công. 

Nhà chức trách cho biết công trình bị chậm tiến độ do thiếu vốn và chưa giải phóng xong mặt bằng, quá trình thi công phải điều chỉnh một số chi tiết so với thiết kế ban đầu. Đại diện chủ đầu tư chưa khẳng định thời điểm có thể hoàn thành dự án.

Lê Hoàng - Hoa Lư