Tàu vỏ thép công suất lớn đầu tiên của ngư dân Quảng Ngãi.Ảnh:Trí Tín. |
Sáng 29/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
Theo đó, từ nay đến 2016, Quảng Ngãi hỗ trợ ngư dân đóng mới gần 117 tàu vỏ thép và vật liệu mới, 72 tàu vỏ gỗ công suất lớn từ 400 CV trở lên bám biển ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa. Ngư dân vay vốn đóng tàu, nhất là tàu vỏ thép, Chính phủ hỗ trợ lãi suất ưu đãi đặc biệt từ 1 đến 3% mỗi năm (thời gian vay dài là 11 năm). Hạn mức cho vay từ 70- 95% giá trị đóng mới tàu.
Chi phí đóng tàu vỏ gỗ được tính toán khoảng 3 tỷ đồng, còn đóng tàu vỏ thép, vật liệu mới có mức giá 8 tỷ đồng. Hiện Quảng Ngãi đã xét duyệt hoàn tất 21 mẫu tàu cho năm nhóm nghề gồm câu, rê, lưới vây, lưới chụp và dịch vụ hậu cần ở các vùng biển Việt Nam.
Bên cạnh đóng mới tàu công suất lớn, từ nay đến năm 2020, địa phương này thực hiện khoảng 12 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng nghề cá (khu neo trú tàu thuyền, cảng cá, khu dịch vụ hậu cần nghề cá, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung) trọng điểm, đột phá phát triển thủy sản theo hướng bền vững.
Tỉnh Quảng Ngãi đang gấp rút triển khai thực hiện chính sách tín dụng, bảo hiểm và một số chính sách khác để hỗ trợ ngư dân đầu tư đóng tàu xa bờ và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá. Mục tiêu hướng tới là từng bước hiện đại hóa đội tàu, liên kết, hợp tác sản xuất trong quá trình khai thác, tiêu thụ sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế vừa nâng cao thu nhập cho ngư dân vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Tại cuộc họp, ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho bà con ngư dân tiếp cận vốn vay ưu đãi thuận lợi, nhanh chóng; hỗ trợ, cho vay đúng quy định, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay…
Trí Tín