Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu vừa chỉ đạo chính quyền địa phương tháo dỡ những công trình vi phạm xây dựng gần đây trong phạm vi đất dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.
Hàng chục hộ dân đổ xô xây dựng công trình khi nghe tin dự án tái khởi động nhằm nhận được nhiều tiền đền bù khi giải phóng mặt bằng. Ảnh: Tiến Hùng. |
Theo ông Thu, tuần qua với sự vào cuộc mạnh mẽ của nhà chức trách, tình hình xây dựng trái phép ở xã Duy Hải (Duy Xuyên) đã giảm, nhưng chưa chấm dứt.
“Để nhanh chóng ổn định trật tự, kỷ cương quản lý xây dựng trên địa bàn, đối với trường hợp xây dựng công trình, nhà cửa trái phép đã bị phát hiện, chính quyền địa phương phải ban hành ngay quyết định đình chỉ xây dựng và buộc tháo dỡ công trình, nhà cửa vi phạm”, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không chấp hành, nhà chức trách địa phương phải khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, xử phạt vi phạm hành chính và có biện pháp cưỡng chế.
Ông Thu cũng đề nghị chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, giải thích cho dân hiểu rõ về vai trò quan trọng của dự án Khu Nghỉ dưỡng Nam Hội An đến việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương và việc cho nhà đầu tư thuê đất có thời hạn để thực hiện dự án là đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
Mặc dù nhà chức trách lập chốt chặn ngăn cản xe chở vật liệu nhưng người dân vẫn bất chấp, lén lút xây dựng, cơi nới. Ảnh: Tiến Hùng. |
Nam Hội An là dự án gồm khu phức hợp đô thị, casino, khu du lịch nghỉ dưỡng nằm trên diện tích gần 1.000 ha thuộc huyện Duy Xuyên. Năm 2010, dự án được cấp phép đầu tư với tổng số vốn 4 tỷ USD cho liên doanh VinaCapital và Genting Berhad. Tuy nhiên, năm 2012 với lý do khủng hoảng kinh tế thế giới, Genting Berhad thoái vốn khiến dự án phải đình trệ khi mới giải phóng được 85 ha mặt bằng. Việc này khiến người dân nằm trong diện quy hoạch bức xúc.
Sau 3 năm nỗ lực tìm kiếm đối tác, đầu tháng 9, tập đoàn Chow Tai Fook của Hong Kong tham gia đầu tư vào dự án. Dự kiến việc giải tỏa triển khai ngay trong đầu năm 2016 với diện tích giai đoạn 1 khoảng 50 ha, sau đó mở rộng thêm 200 ha. Động thái này khiến hàng chục hộ dân ở xã Duy Hải đổ xô xây nhà tạm bợ, bờ rào, công trình phụ… trên đất đã quy hoạch nhằm nhận được nhiều tiền đền bù sau khi giải phóng mặt bằng.
Theo ông Ngô Bốn, Phó chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, ít nhất 50 hộ dân đã bị nhà chức trách lập biên bản, đình chỉ xây dựng trái phép. Tuy nhiên, bất chấp chính quyền lập chốt chặn ngăn cản xe chở vật liệu, người dân vẫn tranh thủ xây dựng, cơi nới…
Tiến Hùng