Thứ ba, 23/4/2024
Thứ bảy, 11/11/2017, 13:49 (GMT+7)

Phu nhân lãnh đạo dự APEC dạo phố cổ Hội An

Sáng 11/11, phu nhân lãnh đạo các nền kinh tế APEC quàng khăn lụa đi bộ tham quan phố cổ Hội An.

Chương trình phu quân, phu nhân các nền kinh tế APEC tham quan phố cổ Hội An do Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền chủ trì.

Đoàn dạo bước từ đường Nguyễn Thị Minh Khai sang Nguyễn Thái Học.

Trên cung đường này, TP Hội An tái hiện cảnh sinh hoạt Hội An xưa phục vụ đoàn khách đặc biệt đến tham quan.

Bà Naraporn Chan-o-cha, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cùng phu nhân các nền kinh tế APEC đi bộ.

Bà Hà Tinh, Phu nhân Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hào hứng cảnh quan phố cổ và ghi lại những hình ảnh này.

Bà Nancy Lange de Kuczynski, phu nhân Tổng thống Peru.

Phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-Sook.

Đoàn ghé thăm Chùa Cầu - một biểu tượng của thành phố di sản Hội An. Chiếc cầu này được các thương nhân người Nhật Bản góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Năm 1990, Chùa Cầu được cấp bằng Di tích Lịch sử – Văn hóa quốc gia.

 

Các phu nhân lưu lại khoảng 5 phút trên cầu.

Cầu Chùa được làm bằng gỗ trên những trụ cầu bằng gạch đá, dài khoảng 18 m, có mái che. Chùa Cầu là một trong những di tích có kiến trúc khá đặc biệt. Mái chùa lợp ngói âm dương che kín cả cây cầu.

Kết thúc tham quan phố cổ, trời mưa nhẹ hạt, đoàn di chuyển qua cầu Sông Hoài và tiếp tục hành trình đến làng lụa Hội An.

Đến đây các vị khách đặc biệt được trải nghiệm về quá trình trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa truyền thống không chỉ ở Quảng Nam mà còn chứng kiến nghề dệt thổ cẩm ở nước ta.

Đắc Thành