Đơn cử như trường hợp của phòng chẩn trị y học cổ truyền Thăng Long (163 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5). Tờ rơi của cơ sở này ghi: "Phòng khám có áp dụng các phương pháp nhĩ châm, hoa mai châm, thuỷ châm và tiểu đao châm đạt hiệu quả cao trong việc chữa trị bệnh mãn tính. Có khả năng điều trị từ viêm gan siêu vi B, xơ gan cổ trướng, phong thấp, thoái hoá cột sống, thần kinh toạ, đau dạ dày cấp và mãn tính đến các bệnh xuất tinh sớm, liệt dương, viêm tuyến tiền liệt, kinh nguyệt không đều, giảm cân, sỏi mật, sỏi thận, trĩ nội, ngoại...". Trong khi đó, giấy phép hàng nghề do Bộ Y tế cấp chỉ ghi: "Trong điều trị có kết hợp dùng thuốc y học cổ truyền, châm cứu, bấm huyệt, giác hơi". Cơ sở này không chữa được những bệnh như quảng cáo.
Phòng khám y học cổ truyền Khang Dân (1507-1509) đường 3/2, phường 16, quận 11, một dạo đã dùng từ các chuyên gia phòng mạch chúng tôi đều tinh thông xuất chúng để tiếp thị. Thực tế, theo các nhà quản lý y tế TP HCM, trình độ của một số người Trung Quốc hợp tác với cơ sở này chỉ là cử nhân Trung y, mới tốt nghiệp vài năm và tuổi đời không quá 30.
Theo các nhà quản lý y tế, thành phố đã rất vất vả trong việc chấn chỉnh nội dung quảng cáo của nhiều phòng khám y học cổ truyền có người Trung Quốc. Ngày 27/3, phòng khám Khang Dân (trước đây mang tên Nhân Ái Việt Trung) đã bị thanh tra sở xử phạt 10 triệu đồng vì quảng cáo không đúng với khả năng chuyên môn và phạm vi hành nghề được quy định trong giấy phép. Ngày 6/9, cơ sở này lại bị xử phạt 8 triệu đồng. Gần đây, trong quảng cáo, Khang Dân có giảm những từ ngữ thổi phồng về trình độ người khám, nhưng vẫn còn thêm nội dung chữa bệnh không nằm trong giấy phép.
Ngày 10/9, Sở Y tế TP HCM có công văn gửi cơ quan truyền thông đề nghị không đăng quảng cáo cho cơ sở hành nghề y tư nhân không hội đủ điều kiện theo quy định (cơ sở phải có giấy phép xét duyệt nội dung quảng cáo của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế). Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Phó chánh thanh tra Sở nhận xét: "Từ khi có văn bản của Sở, việc quảng cáo của phòng khám y học cổ truyền Trung Quốc trên các phương tiện truyền thông có chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn". Tuy nhiên, để lách luật, một số cơ sở đã nhanh chóng biến tướng sang dạng tờ rơi, nội dung rất khó kiểm soát.
(Theo Tuổi Trẻ)