Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông nghiên cứu sửa đổi, điều chỉnh các quy định về việc kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô nhằm tăng cường công tác quản lý tại các bến xe khách liên tỉnh, nhất là ở Hà Nội và TP HCM.
Bến xe Mỹ Đình cần được mở rộng và sắp xếp lại. Ảnh: Đoàn Loan |
Ông Phúc cũng yêu cầu Hà Nội thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô và hoạt động tại các bến xe khách trên địa bàn thành phố, bảo đảm an ninh trật tự, không gây ùn tắc giao thông. Hà Nội cần rà soát quy hoạch các bến xe khách trên địa bàn để có kế hoạch đầu tư, mở rộng các bến xe theo quy hoạch.
Trước năm 2010, Bộ Giao thông cho phép các tỉnh chấp thuận xe khách ra vào bến Mỹ Đình mà không cần ý kiến của cơ quan chủ quản là Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Do vậy, các tỉnh cho phép doanh nghiệp đưa xe vào bến này khá nhiều, trong khi công suất bến xe này chỉ đạt khoảng 400 xe.
Theo Sở Giao thông Hà Nội, cuối năm 2010 đã có 1.495 xe được cấp phép hoạt động tại bến Mỹ Đình, trong đó, Sở này đã chấp thuận 422 xe, Tổng cục Đường bộ và các Sở Giao thông khác chấp thuận 1.073 xe, tần suất hoạt động hiện khoảng 1.100 xe mỗi ngày.
Đoàn Loan