Chiều 12/6, báo cáo trước Quốc hội, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cho biết, kinh tế xã hội tháng 5 diễn biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, kinh tế vĩ mô ổn định, giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong 10 năm qua, xuất khẩu tăng 15%. Tuy nhiên, kinh tế xã hội còn nhiều thách thức như đầu tư nước ngoài giảm nhẹ, vàng, ngoại tệ, chứng khoán có dao động. Kinh tế xã hội có thể bị ảnh hưởng trên một số lĩnh vực theo quan hệ với Trung Quốc.
Trước tình hình Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan trái phép tại biển Đông, có sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, toàn Đảng toàn dân đã đoàn kết một lòng giữ vững hòa bình ổn định, Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan, kêu gọi thế giới bày tỏ ủng hộ Việt Nam.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên chất vấn chiều 12/6. Ảnh chụp qua màn hình. |
Với các hành vi manh động chống người thi hành pháp luật, Chính phủ đã chỉ đạo ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm người vi phạm bảo đảm an ninh trật tự, hiện tất cả doanh nghiệp đã trở lại kinh doanh ổn định, kiên quyết không để tình trạng này tái diễn, đảm bảo tốt môi trường đầu tư. Chính phủ đã dự báo tình hình để có giải pháp phù hợp như các dự án với Trung Quốc, xuất nhập khẩu, tổng thầu EPC, có chế độ chính sách kịp thời với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển.
Phó thủ tướng khẳng định, quan hệ thương mại, du lịch với Trung Quốc là quan hệ bình đẳng, cùng có lợi trong kinh tế thị trường. Tuy nhiên, chúng ta phải quyết liệt tái cơ cấu nâng cao sức cạnh tranh để hội nhập quốc tế đi liền với kinh tế độc lập tự chủ, đa dạng hóa thị trường để tránh phụ thuộc vào một thị trường, tạo nền tảng phát triển bền vững.
Đảng, Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ ngư dân, tạo việc làm cho một triệu ngư dân ven biển, 120.000 tàu khai thác hải sản, trong đó, 30.000 tàu đánh bắt xa bờ. Để khắc phục những khó khăn và ứng phó diễn biến trên biển Đông, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, bổ sung chính sách hỗ trợ ngư dân, nuôi trồng, đánh bắt hải sản, dành 10.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi với ngư dân và ban hành các chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển.
Sau phần báo cáo của Phó thủ tướng, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền bày tỏ lo ngại khi nền kinh tế Việt Nam đang lệ thuộc vào kinh tế nước láng giềng và yêu cầu Chính phủ có giải pháp để tránh bị lệ thuộc. Ông Thuyền cũng chất vấn biện pháp ngăn ngừa các phần tử gây bạo loạn, lấy lại niềm tin của nhà đầu tư.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ông có đủ số liệu chứng minh nền kinh tế nước ta không phụ thuộc nước nào. Tuy nhiên trong hội nhập, ta không thể đứng độc lập.
Phó thủ tướng cho rằng, chúng ta phải tái cơ cấu, thu hút đầu tư chọn lọc hơn đặc biệt là dự án có hàm lượng khoa học, đa dạng hóa thị trường, cả nhập khẩu và xuất khẩu, khai thác thị trường nội địa mạnh mẽ hơn.
Để lấy niềm tin của doanh nghiệp sau các vụ gây rối, Chính phủ đã tìm nguyên nhân như có mâu thuẫn giữa giới chủ và công nhân, có bàn tay của thế lực thù địch. Trước tình hình trên, Thủ tướng đã chỉ đạo ngành công an và các địa phương lập lại trật tự nhanh chóng, tạm giữ hành chính gần 2.000 người, khởi tố 244 vụ, xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu. Cùng với đó là hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động ổn định đời sống. Các địa phương bị thiệt hại nặng đã phục hồi, như Bình Dương đã có 100% doanh nghiệp trở lại hoạt động.
"Không để tình trạng trên tái diễn ở các địa phương, Chính phủ đã thông tin đến người dân biết đó là sai trái, chủ động đảm bảo an ninh, an toàn cho doanh nghiệp", Phó thủ tướng khẳng định.
Đại biểu Lê Như Tiến cho rằng, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi, gây bất an. Ông yêu cầu Phó thủ tướng cho biết giải pháp.
Thừa nhận tình hình tội phạm còn phức tạp, Phó thủ tướng cho biết Chính phủ đã đề ra các biện pháp như tiếp tục hoàn thiện pháp luật, đưa hệ thống chính trị vào cuộc bằng cách quy trách nhiệm cho lãnh đạo tỉnh.
Với vấn đề phòng chống tham nhũng, Thủ tướng đã ban hành 5 nghị định làm cơ sở bên cạnh nhiều đoàn kiểm tra đôn đốc. Cùng với đó là củng cố lực lượng chống tham nhũng, đặc biệt là tổ chức tốt hình thức tiếp nhận thông tin, nhất là các vụ việc nhạy cảm. Thủ tướng đã ký nghị định về trách nhiệm người đứng đầu khi xảy ra tham nhũng.
"Tham nhũng là vấn đề của cả thế giới, chúng ta cần phải có giải pháp mạnh mẽ", ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.
"Chính phủ đã và sẽ làm gì để thế giới tiếp tục ủng hộ Việt Nam, để khách du lịch đến nước ta nhiều hơn", đại biểu Trần Hoàng Ngân nêu câu hỏi.
Phó thủ tướng cho rằng cả thế giới đã ủng hộ Việt Nam vì đó là chính nghĩa. Việt Nam sẽ làm hết sức mình để bảo vệ hòa bình. Đồng thời chúng ta sẽ chủ động xây dựng đất nước, giữ niềm tin cho khách du lịch, môi trường đầu tư bên cạnh các biện pháp quảng bá, tạo môi trường du lịch lành mạnh.
Nhóm phóng viên