Tại xưởng sản xuất thực nghiệm Phát Đạt (Đông Anh, Hà Nội), giám đốc đơn vị không xuất trình được giấy phép kinh doanh cũng như lý giải được hàng tấn bùn thải từ năm 2006 đến nay đổ đi đâu. Người điều khiển xưởng sản xuất không có bằng cấp, chứng chỉ về lĩnh vực hóa học.
Hàng tấn rác thải kim loại được phát hiện trong xưởng sản xuất thực nghiệm Phát Đạt. Ảnh: Tuấn Anh. |
Xưởng chuyên thu mua bo mạch, vi mạch điện tử cho qua các bể điện phân không đủ điều kiện về an toàn môi trường nhằm bóc tách kim loại. Tổ công tác cũng đã phát hiện, trong nhà xưởng rộng hơn 1.000 m2 có nhiều can chứa axit không bảo quản đúng điều kiện kỹ thuật cho phép (một số can mở nắp). Gần 15 tấn chất thải kim loại, hơn 100 tấn bùn thải ướt và một lượng lớn kim loại thành phẩm nằm la liệt dưới mặt đất.
Một cán bộ Phòng cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội cho biết, chất thải xưởng mua lại cùng lượng bùn ướt đổ ra tại xưởng sản xuất thuộc danh mục chất thải nguy hại (do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định) và phải được xử lý ở những điểm do nhà nước quy định.
Đây là cơ sở vi phạm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất bị phát hiện. Với những lỗi vi phạm trên, chủ cơ sở phải tạm đóng cửa và bị xử lý hành chính.
Tuấn Anh