Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 14/5/2018, 17:33 (GMT+7)

Nông dân Sơn La thu hoạch mận sớm do mất mùa

Trận mưa đá vào giữa tháng 4 đã khiến "thủ phủ" mận của Sơn La mất mùa.

Thung Lũng Nà Ka (Mộc Châu, Sơn La) nổi tiếng với cánh đồng trồng mận hậu, mỗi năm cho thu hoạch nhiều nghìn tấn mận cung cấp đi khắp các tỉnh, thành. Năm nay, khi bắt đầu vào mùa mận thì xảy ra trận mưa đá ở thung lũng khiến năng suất giảm.

Mưa đá làm cho mận non rơi rụng nhiều, quả mận còn đậu trên cây thưa thớt hơn hẳn so với mọi năm.

Gia đình bà Nguyễn Thị Loan (tiểu khu Pa Khen, thị trấn Mộc Châu) có 600 m2 trồng mận, năng suất đạt khoảng 40 tấn mận mỗi năm. "Trận mưa đá diễn ra 20 phút ngày 15/4 khiến quả mận rụng và vỡ nhiều. Hiện quả trên cây còn khoảng 10% so với năm trước", bà cho biết. 

Những quả mận sứt sẹo được nông dân thu hoạch sớm.

 

Bà Loan cho biết, thời điểm mận chín, chính vụ là tháng 5 âm lịch. Tuy nhiên, gia đình bà đang phải hái tỉa mận vỡ, mận xấu (bà gọi vui là mận "thiên tai") để bán trước.

Ông Nguyễn Văn Sự (tiểu khu Pa Khen, thị trấn Mộc Châu) cho biết, khoảng 3 năm nay, thương hiệu mận Mộc Châu được ưa chuộng, gia đình bỏ công chăm sóc nên năng suất tốt hơn. Tuy nhiên, trận mưa đá vừa qua đã khiến năng suất vườn mận gia đình giảm nghiêm trọng.

Ông Trần Xuân Thành, Phòng Nông nghiệp huyện Mộc Châu cho biết, toàn huyện có 700 ha trồng mận, trong đó nhiều hộ dân thiệt hại tới 80% năng suất. Theo quy định, mỗi gia đình sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng mỗi ha do gặp thiên tai, mất mùa.

"UBND huyện Mộc Châu đã quyết định không tổ chức Ngày hội hái quả vào cuối tháng 5 như thông lệ mọi năm", ông Thành nói.

Các hộ dân ở thung lũng Nà Ka hái quả mận xanh, bán với giá trung bình 50.000 đồng mỗi kg.

Ngọc Thành