Thứ tư, 17/4/2024
Thứ tư, 16/10/2019, 20:00 (GMT+7)

Nông dân Bắc Ninh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Hội nông dân Bắc Ninh ghi nhận, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” thu hút hơn 90.000 hộ đăng ký tham gia mỗi năm.

Tại Bắc Ninh, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi" tạo động lực khích lệ nông dân làm giàu. Đại diện Hội nông dân chia sẻ, qua bình xét hàng năm, 90% hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. 

Ông Nguyễn Văn Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh cho biết: "Không chỉ giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo làm giàu, phong trào cũng tác động tích cực đến công cuộc xây dựng nông thôn mới của các địa phương".

Phong trào thu hút gần trăm nghìn hộ nông dân đăng ký tham gia mỗi năm.

Phong trào thu hút gần trăm nghìn hộ nông dân đăng ký tham gia mỗi năm.

Ông Đại cũng khẳng định, từ phong trào này xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, cho thu nhập cao, tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương. Đến nay, toàn tỉnh hình thành được 60 vùng sản xuất tập trung. Bước đầu, một số mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như: vùng hoa, cây cảnh trên 500 triệu đồng một ha mỗi năm ở Tiên Du, thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh; Vùng rau xanh doanh thu 300 triệu đồng một ha mỗi năm ở thị xã Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành và thành phố Bắc Ninh. 

Anh Đỗ Khắc Nô, hội viên Hội Nông dân thôn Giới Tế, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, Bắc Ninh là một trong những điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương.

Anh cho biết: "Năm 1997, tôi thực hiện mô hình trồng hoa, cây cảnh thay cho trồng rau. Hiện tại diện tích trồng hoa, cây cảnh rộng 7.000m2, mỗi năm cho giá trị kinh tế từ 5 - 6 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho từ 8 - 10 lao động trong thôn, với mức thu nhập bình quân từ 6 - 7 triệu đồng mỗi người một tháng". Với những nỗ lực của mình, anh Nô được công nhận hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương.

Một điển hình khác là anh Tạ Quang Trung, sinh năm 1982, Thuận Thành, Bắc Ninh đang nuôi 30 con bò sữa, cho sản lượng hơn 300kg sữa một ngày. Mỗi năm gia đình anhthu lãi trên 500 triệu đồng và đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Đăng Khang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn Bắc Ninh phát triển sâu rộng, với nhiều điển hình trên các lĩnh vực, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động ở khu vực nông thôn".

Để nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hỗ trợ hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của các ngân hàng và quỹ hỗ trợ nông dân, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong phát triển kinh tế; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và mở rộng chương trình liên kết "4 nhà" (bao gồm: nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước).

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng là một trong 3 phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989. Phong trào đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, tăng thêm hộ nông dân khá, giàu, tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho hàng triệu hộ nông dân.

Như Ý

Chia sẻ bài viết qua email