Thứ ba, 23/4/2024
Thứ bảy, 10/1/2015, 12:51 (GMT+7)

Nổ tàu sát cầu Phú Mỹ, nam thanh niên văng xa 50 mét

Sáng 10/1, tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc tàu lai dắt đậu ở cảng Rau Quả, sát chân cầu Phú Mỹ (TP HCM) khiến nam công nhân thiệt mạng, một người khác bị thương.

9h sáng, nhóm công nhân đang hàn xì ở vị trí neo trên tàu Kim An 06 đậu ở cảng Rau Quả (quận 7, TP HCM). Bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra khiến anh Lê Quang Cường (25 tuổi, quê Thanh Hóa) bị bắn xa khoảng 50 m, tử vong tại chỗ. Một công nhân khác là Quách Hoài Nam (44 tuổi, quê Ninh Bình) bay lên bờ cách đó vài mét nằm bất động.

"Tiếng nổ rất lớn, lửa kèm khói bốc lên. Tôi chạy tới thì thấy một người đã chết, anh nữa bị thương nặng, một công nhân khác hoảng loạn dưới sông đang bơi lên bờ", anh Nguyễn Hiền Minh, bảo vệ dân phố kể.

Lực lượng biên phòng cùng cảnh sát chữa cháy nhanh chóng có mặt hiện trường để khống chế không cho đám cháy lan rộng trên tàu.

Khu vực nổ bị rách một lỗ lớn. Đây là nơi nhóm công nhân hàn xì. Nguồn nhiệt từ tia lửa hàn được cho là đã bén vào hầm dầu bên dưới gây ra vụ nổ.

Dưới tàu chứa rất nhiều dầu.

Sức ép của tiếng nổ còn làm nhiều tấm kính, thiết bị trên tàu văng tung tóe.

"Đến hiện trường đầu tiên, tôi đã điều xà lan nước đang đậu gần đây khống chế không cho lửa cháy lan. 10 phút sau thì cảnh sát cứu hỏa đến dập tắt lửa", nhân viên kiểm tra giám sát trạm biên phòng cầu Phú Mỹ - Phạm Xuân Huân cho biết.

Một bình nhựa dính đầy máu bắn xa, cách tàu hàng chục mét.

Sau vụ nổ, xe cứu thương đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trong ảnh, vết máu, nơi công nhân bị thương bị bắn bay lên. 

Khi xảy ra vụ nổ, có hai chiếc tàu lai dắt Kim An 04 và 06 đang neo đậu dưới chân cầu Phú Mỹ để chờ nhận dịch vụ. Công an cùng cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. 

 

An Nhơn