Ngày 25/7, bà Nguyễn Thị Kim Hoa, giám đốc Bảo tàng Phú Yên cho hay, Sở Văn hoá -Thể thao - Du lịch tỉnh đã có báo cáo kết quả khảo sát ban đầu về 46 thanh đá phát ra âm thanh nghi là đàn đá.
Chưa đủ cơ sở kết luận những thanh đá "lạ" này là đàn đá. Ảnh: Thiên Lý |
Theo đó, qua 2 đợt khảo sát, 16 thanh đá tại nhà ông Đinh Hải Hưng và 30 thanh đá khác của nhóm ông Đào Xuân Hào (cùng ở xã An Nghiệp, huyện Tuy An, Phú Yên) được phát hiện hồi tháng 1 (báo cho chính quyền địa phương vào tháng 6) không đủ cơ sở để kết luận đây là đàn đá mà chỉ là những chuỗi đá kêu, phát ra âm thanh, có yếu tố cấu trúc nhạc lý nhưng chưa hoàn chỉnh. Quan sát bằng mắt thường, trên bề mặt các thanh đá này không có vết chế tác cũng như dấu vết sử dụng của con người.
Tuy nhiên, cũng theo Sở Văn hoá -Thể thao - Du lịch Phú Yên, địa điểm tìm thấy 46 thanh đá này nằm trong khu vực phát hiện bộ Đàn đá cổ Tuy An trước đây nên đã đề nghị UBND tỉnh cho khảo sát trên diện rộng để thu thập thêm chứng tích, tư liệu khảo cổ học; Khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, sẽ mời một số chuyên gia để nghiên cứu sâu hơn về những thanh đá lạ.
Sở cũng đề nghị địa phương vận động người dân không tìm kiếm, khai thác đá loan tin, thổi phồng hay cất giữ những thanh đá; không được trao đổi, mua bán dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có kết luận chính thức của các ngành chức năng.
Thiên Lý