Những bè lâm sản này đang cản trở dòng chảy trên nhánh Cầu Cốc thuộc sông Quảng Châu . |
Nhận biết nhu cầu rau xanh ở các thành phố lớn ngày càng cao nên người dân thành phố Thanh Hoá đua nhau trồng rau muống trên sông. Phong trào này khiến các con sông bị hẹp lại từng năm và dòng chảy thì tắc nghẽn. Anh Lê Sĩ Bình, Trạm trưởng Thuỷ nông thành phố, cho biết: "Dọc các tuyến sông Quảng Châu, sông Bến Ngự, sông Vinh, có những đoạn dài vài ba cây số kín mít bè rau muống. Rau mọc cao, tốt, dày, đến độ bọn trẻ con có thể chạy qua, chạy về trên mặt các bè rau".
Không những vậy, sông còn tắc nghẽn vì chợ. Tại ngã ba sông Bến Ngự, sông Quảng Châu, sông Vinh xuất hiện nhiều chợ lâm sản. Dòng sông tiêu bé hẹp đã bị chất cứng hàng ngàn bè luồng, tre, gỗ, như những con đê bao di động. Hễ mưa lớn là nước không thoát được, dồn ứ ra mặt ruộng, ngập tràn cả thành phố, gây ra những đợt úng ngập giả nhưng nguy hại.
Chợ lâm sản còn là nơi giải quyết lao động cho hàng trăm người dân trong vùng, nên bỏ chợ, dẹp chợ không dễ. Hiện nay, thành phố cũng đang lúng túng tìm phương án di chuyển chợ, đã có nhiều đề xuất đưa ra nhưng đều chưa thoả đáng.
(Theo Lao Động)