Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 15/7/2017, 01:00 (GMT+7)

Những bốt điện thoại công cộng cuối cùng ở Hà Nội

Lên ngôi vào những năm 1997-2003, loại hình truyền thông công cộng này bị "khai tử" vào tháng 12/2012.

Bốt điện thoại công cộng xuất hiện từ năm 1997, đến năm 2003 toàn quốc có khoảng 11.000 điểm. Mỗi tuyến phố lớn Hà Nội đều có 1-2 bốt.

Với sự xuất hiện của điện thoại di động, bốt điện thoại dần trở nên lạc hậu. Tháng 12/2012, dịch vụ điện thoại thẻ công cộng bị khai tử trên toàn quốc, các bốt điện thoại cũng bị tháo dỡ. 

Hiện Hà Nội còn sót lại 5 bốt điện thoại công cộng tại một khu ký túc xá ở quận Thanh Xuân, tất cả đã ngừng hoạt động.

Tại mỗi bốt đều có số điện thoại in bên cạnh ống nghe. Để gọi, người dùng sử dụng loại thẻ calling card 1719 có các mệnh giá khác nhau.

Thời tiết, ngoại cảnh tác động khiến những tấm vách ngăn, phím bấm, dây điện, ống nghe... bị hoen gỉ.

Bảng hướng dẫn sử dụng điện thoại dùng thẻ Việt Nam gắn trong cabin còn ghi rõ bốt điện thoại này được sản xuất năm 2002.

Chiếc ống nghe rơi sát mặt đất, bám đầy bụi bẩn.

Chân đế bốt điện thoại còn rất vững chắc.

Bó dây cáp lộ ra trên mặt đất.

Quanh bề mặt các trạm điện thoại công cộng dày đặc quảng cáo.

Chiếc bốt điện thoại từng thân quen với người dân thành phố, giờ trở thành ký ức.

Ngọc Thành