Thứ năm, 18/4/2024
Thứ tư, 1/3/2017, 16:21 (GMT+7)

Nhiều người Sài Gòn tự tháo bảng hiệu chiếm vỉa hè

Không chờ lực lượng chức năng đến xử lý, nhiều hộ dân tại quận 3, 12, Phú Nhuận, Hóc Môn (TP HCM) đã tự tháo dỡ bảng quảng cáo, đập bỏ lối dẫn xe máy để trả không gian vỉa hè cho người đi bộ.

Sáng 1/3, nhân viên một tiệm tóc trên đường Lý Chính Thắng (quận 3) dùng búa đập lối lên xuống xe máy để trả lại lối đi cho người đi bộ. 

Trước đó ba ngày, chính quyền quận này đã thông báo đề nghị các hộ dân tự dọn dẹp, tháo dỡ những vi phạm trước khi quận kiểm tra, xử phạt.

Tại huyện Hóc Môn, hàng loạt hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Ảnh Thủ tự động dỡ bảng hiệu, công trình lấn chiếm. "Nhà tôi có phần mái tôn ăn ra vỉa hè nên giờ phải gỡ xuống. Thấy chủ trương đúng thì mình làm theo thôi", ông Nguyễn Trí Thức nói.

Trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, nhân viên cửa hàng bán vé số tự chọn đã tự giác tháo bảng hiệu lấn vỉa hè.

Tại quận Phú Nhuận, sáng 1/3, ông Nguyễn Thành Phương, Phó chủ tịch UBND quận cho biết đã thông báo với các hộ dân và cho họ thời gian tự tháo dỡ bảng hiệu, công trình vi phạm trong vòng một tuần. Trên đường Phan Xích Long, quận kẻ vạch sơn trên vỉa hè để người dân vừa có chỗ kinh doanh, vừa có lối đi bộ.

Trước động thái của quận, các nhân viên khách sạn trên đường này cùng nhau tháo dỡ cầu thang lấn ra vỉa hè. Chủ khách sạn cho biết, trước kia phải xây cầu thang ra vỉa hè để xe dễ dàng lên xuống. "Nay chúng tôi phải thiết kế lại, cũng không khó", người này nói.

Một cửa hàng gần đó cũng thuê hai công nhân "bứng" chú sư tử đá để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Ông Tài, chủ một khách sạn cùng nhân viên tự tháo dỡ bảng hiệu quảng cáo để đặt vào bên trong nhà. "Tôi rất mong lực lượng chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra để vỉa hè thông thoáng", ông chia sẻ.

Để khách có chỗ để xe uống cà phê, không phải đậu trên vỉa hè, bà Thảo (chủ quán) đã thuê thợ hạ và lùi bớt nền nhà. "Nếu ai cũng tuân thủ đúng quy định thì không còn ai chiếm vỉa hè nữa", bà nói.

Các công nhân dùng máy cắt cầu thang sắt trên vỉa hè đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận.

Nhiều nhà cùng sửa lại nền nhà và bậc tam cấp sau khi đập bỏ phần lấn chiếm.

Chị Thoa, chủ một khách sạn cùng nhân viên dọn dẹp vệ sinh. "Trước khách sạn có mấy chậu cảnh này để ở vỉa hè. Giờ mang vào nhà thì chật quá nên tôi cho người khác", chị chia sẻ.

Anh Phi, chủ tiệm xe máy, tháo dỡ tấm phông bạt lấn chiếm không gian vỉa hè.

Từ ngày 25/2, trước những đợt kiểm tra, xử phạt thường xuyên nhằm "đòi vỉa hè" cho người đi bộ của quận 1, nhiều hộ dân ở quận này cũng đã chủ động thuê nhân công đập bỏ các bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè trước khi lực lượng chức năng đến xử lý.

Người dân trung tâm Sài Gòn đồng loạt trả vỉa hè
 
 

Người dân quận 1 tự đập bậc thềm, trả lại vỉa hè.

Quỳnh Trần - Thành Nguyễn