Chỉ riêng việc nâng cấp, mở rộng đường Lê Trọng Tấn (Hương lộ 13 cũ, nối từ Tân Kỳ, Tân Quý, quận Tân Bình đến quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh) đã có 138 căn hộ phải giải tỏa trắng. Dự kiến, đầu năm 2003, dự án này sẽ được triển khai nhưng có thể gặp khó khăn vì theo Ban Quản lý, phương án đền bù đang được lập mà vẫn chưa có khu tái định cư.
Bên cạnh đó, các dự án hệ thống cấp nước sông Sài Gòn giai đoạn 1, xây dựng mạng lưới cấp nước phía tây thành phố, cải tạo kênh Nước Đen,... đều nhắm vào khu tái định cư của các chương trình khác, trong đó có khu rộng 48 ha tại phường Tân Thới Nhất, quận 12 - được xây chỉ để phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trong dự án mở rộng, nâng cấp đường Trường Chinh.
Vì khó khăn về quỹ đất mà có chủ đầu tư một dự án ở quận Tân Bình đã phải cầu cứu đến Sở Địa chính - Nhà đất, đề nghị được giải quyết tái định cư ở rất xa địa bàn như các khu thuộc dự án đại lộ Đông - Tây. Về đề nghị này, ông Hà Văn Dũng, Giám đốc Sở GTCC, nói: "Các dự án trên địa bàn quận Tân Bình mà đề nghị tái định cư tại các khu của dự án đại lộ Đông - Tây: Một đằng ở phía bắc, một đằng ở phía nam thành phố thì làm sao dân chấp nhận? Lựa chọn đó là chuyện không tưởng".
Ông Dũng cho biết, sẽ xem xét và chọn dự án có tính cấp bách nhất để giải quyết cho tái định cư vào khu 48 ha ở Tân Thới Nhất, nếu còn chỗ. Ông khẳng định, về lâu dài, chủ đầu tư khi làm các dự án phải chủ động tạo ra quỹ đất. Ví dụ, khi giải tỏa hành lang xây dựng đường ống cấp nước, nếu thấy chỗ nào còn trống thì đề xuất giải tỏa thêm, có thể sâu vào 50-100 m, dùng làm nơi tái định cư cho dự án. Đó là một trong những giải pháp xây dựng khu tái định cư có thể thực hiện để các chủ đầu tư không bị động khi triển khai dự án.
(Theo Thanh Niên)