Thứ năm, 28/3/2024
Thứ tư, 6/7/2016, 00:00 (GMT+7)

Nhà siêu mỏng lại mọc lên ở Hà Nội

Hai bên đoạn mương dài khoảng 1,5 km ở phường Khương Thượng (Hà Nội), nhiều ngôi nhà siêu mỏng đang được xây.

Ngõ 139 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội lổn nhổn sắt, thép, bê tông, máy móc, cống rãnh ùn ứ... Đoạn đường này vốn là con mương thoát nước đang được cải tạo dài gần 1,5km.

Năm 2012, Dự án cống hóa kênh mương Y cụ - Y khoa trên địa bàn phường Khương Thượng khởi công. Đến nay quá trình thi công chậm đã ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo cũng mọc lên vội vã trong thời gian này.

Cạnh nhà số 50 ngõ 139 Khương Trung là ngôi nhà siêu mỏng được xây tạm bợ. Con mương đang thi công lấy đi quá nửa diện tích chiều dài ngôi nhà này.

Các ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo nằm cạnh nhau "vẽ" nên bức tranh kiến trúc đô thị không có hàng lối, quy chuẩn.

Bức tường này cạnh của một ngôi nhà siêu mỏng mới hoàn thiện.

Ngôi nhà 3 tầng có mặt tiền rộng với một cạnh siêu mỏng.

Hai bên bờ của con mương trong ngõ 139, những ngôi nhà có nhiều cạnh, diện tích chưa đến 10 mét vuông đã xuất hiện.

Tính từ chân tường ra, ngôi nhà này sâu chưa tới 90 cm, người chủ vẫn xây cửa chờ rồi để đó.

Ngôi nhà 22/139 mặt tiền chưa tới 2 mét, xây 2 tầng, diện tích lòng chỉ đủ 2 người ra vào.

 

Dân Hà Nội lội cống vào nhà chờ hoàn thiện tuyến mương thành đường
 
 


Ngọc Thành