Sáng 5/5, Sở Tài Nguyên - Môi trường Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp khẩn và thành lập ba đoàn kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân gây cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc. Nghi vấn nước sông Trà Khúc đã bị ô nhiễm, có thể do nước thải trực tiếp từ một số nhà máy của Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi, đoàn đã lấy mẫu nước, kiểm tra tình hình thực tế hệ thống xả nước thải của doanh nghiệp này.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện hệ thống ống nước thải được công ty này "ngụy trang" dưới lùm cây rậm rạp dẫn thẳng ra sông Trà Khúc, trên ống có hai van xả.
* Ngụy trang ống xả thải ra sông Trà Khúc |
Đại tá Phạm Hùng, Phó phòng cảnh sát môi trường (PC36), Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngày 19/4 khi kiểm tra tại hồ chứa nước thải hèm cồn rượu, mực nước tại hồ chứa này chỉ còn vài cm là tràn ra ngoài, mặc dù đại diện lãnh đạo công ty khẳng định nhà máy này đã ngừng hoạt động từ nhiều tháng qua.
Cảnh sát môi trường phát hiện hệ thống ống xả của Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi được ngụy trang dưới lùm cây dẫn trực tiếp ra sông Trà Khúc. Ảnh: Trí Tín |
Đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty không được xả chất thải từ hồ này ra môi trường. Lãnh đạo Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi đã ký cam kết thực hiện. Thế nhưng đến ngày 5/5 khi kiểm tra lại, doanh nghiệp đã không thực hiện đúng như cam kết, hàng nghìn m3 nước thải trong hồ chứa hèm cồn rượu đã được xả thẳng xuống sông Trà Khúc.
"Có thể đây là thủ phạm gây ra tình trạng cá chết hàng loạt trên dòng sông Trà Khúc trong những ngày vừa qua", ông Hùng nói.
Giải thích về sự "biến mất" của hàng nghìn m3 nước thải ở hồ chứa hèm cồn rượu, đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi cho rằng: "Có thể do nước thải thẩm thấu hoặc bốc hơi". Còn ông Võ Văn Nha, Giám đốc Nhà máy cồn - rượu Quảng Ngãi (trực thuộc Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi) thì thừa nhận: "Công ty xúc rửa một số thiết bị để chuẩn bị di dời nhà máy vào khu công nghiệp Phổ Phong, huyện Đức Phổ và có xả nước thải ra sông Trà Khúc."
Trên đoạn sông Trà dài khoảng 10 km từ xã Tịnh An đến xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, cá chết phơi bụng nổi dày đặc mặt sông những ngày qua. Người dân Quảng Ngãi thi nhau ra sông Trà Khúc vớt cá chết mang ra chợ bán. Số còn lại nổi lềnh bềnh trôi theo dòng nước tấp vào bờ bốc mùi hôi thối. Dọc theo hai bờ sông, những đứa trẻ thi nhau nhặt cá bống tượng, cá chép, diếc chết trắng bụng theo dòng nước tấp vào bờ.
Ông Trần Văn Có ở thôn Tăng Long cho biết: "Những năm trước cũng xảy ra tình trạng cá chết như thế này sau mỗi trận mưa giông, nhưng năm nay cá chết với mật độ dày đặc là hiện tượng chưa từng có".
Cá chết tấp vào bờ sông ở bến Sạn, thôn An Lộc, xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Ảnh: Trí Tín. |
Ở vùng hạ lưu sông Trà Khúc có hàng nghìn hộ dân quanh năm sống dựa vào nghề đánh bắt cá. Theo người dân, sau những cơn mưa đầu mùa vào khoảng tháng 5, tháng 6 thì nước sông chảy qua địa phận các xã Tịnh An, Tịnh Long thường nổi màu vàng đục, nồng nặc mùi bã hèm pha lẫn mùi mật mía. Thời điểm này cá thường chết hàng loạt trên sông.
Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi có 9 nhà máy trực thuộc, đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hệ thống xử lý nước thải không đảm bảo như quy định. Năm ngoái, doanh nghiệp bị xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng, đồng thời bị cấm các hoạt động xả thải cho đến khi có biện pháp xử lý nước thải đạt quy chuẩn. Các nhà máy cũng bị buộc tháo gỡ toàn bộ các ống ngầm và thiết bị sử dụng để xả chất thải lỏng chưa qua xử lý ra sông Trà Khúc và kênh xứ Đồng Quang...
Tháng 12/2008 Tổng cục Môi trường đã lập một đoàn kiểm tra thực tế Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi. Đoàn kết luận, 4 nhà máy lớn của công ty gồm Nhà máy cồn rượu (công suất 7.000 lít một ngày), Nhà máy bia Dung Quất (35 triệu lít mỗi năm), Nhà máy đường Quảng Phú (2.500 tấn mía một ngày) và phân xưởng sản xuất hơi (71.000 tấn hơi một năm), đều không thực hiện đầy đủ quy trình xử lý chất thải bảo vệ môi trường. Cụ thể, các nhà máy này không đăng ký cam kết bảo vệ môi trường với cơ quan chức năng; quản lý, vận chuyển và xử lý nước thải, chất thải không đúng quy định; không lập hồ sơ và đăng ký có phát sinh chất thải nguy hại. Các nhà máy cũng xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép từ 10 lần trở lên, luôn sản xuất vượt công suất thiết kế... Nhà máy cồn rượu và phân xưởng sản xuất hơi được đoàn kiểm tra thuộc nhóm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên đầu năm 2009 Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi được tỉnh tôn vinh là doanh nghiệp đứng đầu trong danh sách 15 doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương. Một trong những tiêu chí để được chọn vào "top" này là thân thiện với môi trường. |
Trí Tín