Theo kết quả điều tra của trạm y tế trại giam Khánh Hoà trong vòng 3 năm, từ 2000 đến 2002, số phạm nhân nhiễm HIV năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ mắc AIDS cũng ngày càng tăng. Ông Vinh nói: "Năm 2000, làm 216 xét nghiệm 216, phát hiện 14 trường hợp HIV dương tính. Đến năm 2002, kiểm tra 423 mẫu máu thì phát hiện được 30 trường hợp. Tuy nhiên, có tới hơn 40% bệnh nhân không biết bản thân bị HIV/AIDS. Ngoài ra, trong 13 can phạm là bệnh nhân AIDS đã có 3 người chết".
Do không có tên trong danh mục cấp kinh phí nên phương tiện phòng tránh HIV/AIDS tại trại giam Khánh Hoà hiện rất thiếu. Hàng năm, trại chỉ được phát 1.800 đôi găng tay cao su và 500 bơm tiêm nhựa, trong khi nhu cầu cao hơn từ 2-5 lần. Chính phủ cũng như các bộ, ngành liên quan đều chưa có chủ trương tổ chức, điều tra cơ bản để đánh giá, phân tích tình hình nhiễm HIV trong các trại giam trên toàn quốc. Nhà nước cũng chưa hề có văn bản hướng dẫn việc quản lý, chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS là phạm nhân cũng như các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ công an trong lúc làm nhiệm vụ không may nhiễm HIV.
(Theo Lao Động)