Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 2/2/2017, 20:50 (GMT+7)

Người Sài Gòn trong trận ngập do mưa bất thường mùng 6 Tết

Cơn mưa lớn trút xuống khu vực trung tâm, lan rộng ra các huyện vùng ven Sài Gòn trong nhiều giờ đã nhấn chìm nhiều tuyến đường, hàng trăm xe chết máy.

Chiều 2/2 (mùng 6 Tết), mưa lớn bắt đầu đổ xuống quận 7, huyện Nhà Bè rồi lan rộng ra khu vực trung tâm và kéo dài trong nhiều giờ. Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) ngập nặng chỉ sau một tiếng mưa.

Ở phía Tây thành phố, ở các tuyến đường Phan Anh, Tô Hiệu (quận Tân Phú), An Dương Vương, Tân Hòa Đông (quận Bình Tân)... nước ngập sâu quá nửa bánh xe khiến hàng loạt xe chết máy.

"Con đường này vốn là rốn ngập của thành phố, nhưng là vào mùa mưa. Chứ giờ đã qua mùa khô 2 tháng rồi mà cơn mưa như vầy xuất hiện thật bất thường. Cả mấy chục năm qua tôi chưa từng thấy Tết mà mưa như thế này", ông Lương (60 tuổi, ngụ đường An Dương Vương) cho biết.

Nhiều hộ dân phải dùng bạt che chắn trước cửa, hạn chế nước tràn vào nhà. "Biết thời tiết thất thường từ hồi trước Tết nhưng đâu ai ngờ mưa lớn dữ vậy. Gia đình tôi không kịp đắp bờ bao nên chỉ che chắn tạm, nhà cửa ướt hết rồi", chủ nhà tên Minh, nói.

Khoảng 3 km đường Tân Hoà Đông mênh mông nước. Mỗi khi ôtô đi qua, nước tắp thành những đợt sóng xô ngã xe máy người dân dắt bộ vì bị hỏng.

Chiều mùng 6 Tết, nhiều gia đình còn đi chơi xuân, rất bất ngờ trước trận mưa xối xả. Mẹ con bé Ngọc (6 tuổi) dò dẫm từng bước tại giao lộ Phan Anh – Tân Hòa Đông.

Nước ngập sâu khiến mẹ con bé trai phải cởi giày dép mới đi được.

Xe chết máy, gia đình chới với giữa dòng nước.

Cô gái tỏ ra hào hứng ghi lại cảnh Sài Gòn ngập giữa mùa khô dù xe hỏng, người ướt...

Nhiều ôtô cũng bị chết máy trên đường Tân Hòa Đông khiến cả người lớn lẫn trẻ em phải cùng đẩy qua hết đoạn ngập.

Hàng loạt xe chết máy phải dẫn lên lề sửa. "Tôi từ bến xe miền Tây rẽ vào đường An Dương Vương để về Tân Phú, tưởng mưa nhỏ nào ngờ ngập đến cả bánh xe. Chỉ còn 3 km nữa là đến nhà nên cố chạy về nhưng không được", anh Nguyễn Phú Dương (30 tuổi) vừa lau bugi xe vừa than thở.

Tại đường số 15 - dưới chân cầu Kênh Tẻ (quận 7), cây xăng, hàng quán của người dân cũng bị ảnh hưởng vì nước ngập. "Không ai nghĩ trời có thể mưa lớn gây ngập đường sá vào mùng 6 Tết cả, tôi đi làm còn chủ quan không mang theo áo mưa. Thời tiết năm nay thật kỳ lạ", anh Hải nhà ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, nói.

Theo Đài khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ, các quận 7, 8 và huyện Nhà Bè có vũ lượng mưa lớn nhất, xấp xỉ 97 mm. Mưa lớn gây ngập cục bộ ở các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ...

Nguyên nhân gây mưa lớn ở TP HCM và một số tỉnh Nam Bộ là đang chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía Bắc kết hợp với lưỡi cao áp lạnh đang tăng cường xuống phía Nam.

Nhiều tuyến đường Sài Gòn ngập nặng sau cơn mưa trái mùa
 
 

Sài Gòn ngập nặng do mưa bất thường.

Quỳnh Trần - Hữu Nguyên