Thứ năm, 28/3/2024
Thứ năm, 4/10/2018, 00:35 (GMT+7)

Người Sài Gòn lội nước về nhà lúc nửa đêm sau mưa lớn

Cơn mưa tầm tã kéo dài trong đêm khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM bị ngập sâu, khiến xe hai bánh và ôtô chết máy hàng loạt.

Tối 3/10, cơn mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở TP HCM như quận 12, Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp... khiến nhiều tuyến đường không kịp rút nước, ngập nặng.

Tại đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), từ 19h30 mưa bắt đầu nặng hạt, chỉ hơn một tiếng con đường ngập lênh láng nước.

Khoảng 4 km chiều dài đường Phạm Văn Chiêu có nhiều đoạn trũng, nước ngập sâu gần bằng một bánh xe máy.

"Ở đây cứ mưa lớn kéo dài chừng một tiếng là đường thành biển nước, nhiều nhà nâng nền rồi vẫn phải dùng ván che chắn, đắp bao cát trước cửa nhà mà nước vẫn tràn vào", ông Nghiêm ngán ngẩm nói.

Nhiều xe chết máy, người đi đường bì bõm dắt xe máy cả cây số.

Mỗi khi có xe lớn đi qua tạo thành sóng mạnh khiến xe máy chao đảo.

Lúc 22h, chật vật đẩy xe qua đoạn đường ngập, chị An cho biết: "Cả con đường ngập kéo dài, phải dắt bộ cả gần nửa tiếng mà vẫn chưa đến chỗ cạn".

Nhiều ôtô cũng chết máy phải gọi xe cứu hộ giữa đêm mưa.

Nhiều người phải quay đầu đi hướng khác hoặc đậu xe trên vỉa hè chờ nước rút. 

Đến nửa đêm, mưa vẫn còn lất phất, đường Phạm Văn Chiêu vẫn còn ngập sâu. Theo Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, mây đối lưu phát triển đã gây mưa trên diện rộng ở TP HCM và các tỉnh lân cận. Trong cơn giông xuất hiện sét, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vị trí đường Phạm Văn Chiêu bị ngập nặng.

Quỳnh Trần