Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 2/7/2018, 16:31 (GMT+7)

Người lao động vắt áo ra mồ hôi dưới trời nóng hơn 40 độ C

Đối phó với nhiệt độ ngoài trời lên tới 45 độ C, nông dân mặc áo tơi ra đồng, người đi đường mặc nhiều lớp áo chống nắng...

Bắc và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt (từ 37 độ C trở lên). Hà Nội là tâm điểm nắng nóng khi hôm qua lên tới 39 độ C, hôm nay có thể cao hơn.

Lúc 13h, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng vẻ lạ thường. Nằm gần Hồ Gươm, hàng ngày nơi này luôn đông đúc.

Nhiệt kế trên đường Khâm Thiên chỉ 45 độ C lúc 13h45. Mức này cao hơn nhiệt độ khí tượng (đo trong lều cách mặt đất 2 m) khoảng 4-6 độ C.

Đường Láng - Hòa Lạc, nhiệt độ buổi trưa tăng cao trên mặt đường tạo cảm giác lấp loáng nước soi bóng...

Vỉa trên hè phố Thái Hà vắng vẻ không bóng người qua lại.

Đường phố thời điểm 11-15h vắng hơn thường lệ. Nếu có việc phải ra đường, người dân thường trùm kín mít.

Dân văn phòng ngại ra ngoài ăn cơm mà thường gọi cơm hộp. Trên đường Đinh Tiên Hoàng, người phụ nữ lỉnh kỉnh hộp cơm thu dọn về.

Người dân dùng vòi nước để hạ nhiệt mặt đường trước cửa hàng.

"Để hạ nhiệt tức thời, tôi dùng đá lạnh và khăn mặt lót vào yên xe. Yên da nóng quá không thể ngồi nổi", chị Lan ở Duy Tân (Cầu Giấy) nói.

Tại chợ Đồng Xuân, người đàn ông sử dụng chiếc bao tải để chống nắng cho lưng và cổ.

Trên đường Láng - Hòa Lạc, công nhân vắt mồ hôi từ chiếc áo sau ca làm việc.

Cánh đồng bên quốc lộ 32 đi huyện Phúc Thọ, nông dân mặc áo tơi tránh nắng cấy lúa cho kịp thời vụ.

Dự báo đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc sẽ còn kéo dài đến 6/7, miền Trung có thể đến 8/7. Nhiệt độ cao nhất ở đồng bằng Bắc Bộ (gồm cả Hà Nội) là 37-40; Trung Bộ 38-40, có nơi trên 40 độ C.

Ngọc Thành