Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 25/8/2018, 16:28 (GMT+7)

Người dân Huế cắm hương trên chai nước khi đi lễ

Nhiều người dân đi lễ cầu may mắn ở Huế đã mang theo lồng chim để phóng sinh và chai nước.

Sáng 25/8 (15/7 âm lịch), trong ngày lễ Vu Lan, nhiều người dân ở Thừa Thiên Huế đã tập trung về các ngôi chùa trên địa bàn để cầu an, nghe giảng về ý nghĩa ngày lễ báo hiếu ông bà, cha mẹ.

Từ nhiều năm nay, người dân đi lễ Phật ở đỉnh núi Tứ Tượng (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) nơi có tượng Phật Bà Quan Âm thường cắm hương trên chai nước tinh khiết để cầu nguyện.

Theo quan niệm của nhiều người dân, sau khi dâng lễ xong, họ sẽ uống một ít nước trong chai để cầu mong mọi việc trôi chảy.

Vòng hạt, vòng đeo tay được người dân đi lễ chèn trên chai nước để cầu may mắn.

Nhiều người dân sau khi dâng lễ đã để lại chai nước khắp khuôn viên tượng Phật Bà Quan Âm.

Khuôn viên nơi đi lễ trở nên nhếch nhác khi nhiều chai nước cắm hương được người dân bỏ lại.

Mặc dù nhà chùa đã bố trí một đỉnh đồng trước tượng Phật Bà Quan Âm để người dân cắm hương, nhưng nhiều người vẫn cắm hương vào các chậu cây, tiểu cảnh.

Một số tiểu thương mang chim hoang dã vào khuôn viên chùa bán cho người đi lễ phóng sinh.

Người dân đi lễ cầu may mắn với lồng chim để phóng sinh và chai nước.

Võ Thạnh