Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 21/12/2016, 15:23 (GMT+7)

Người dân dựng mô hình tháp Eiffel đón Noel

"Tháp Eiffel" cao 34 m được người dân xã Nghi Phú, (TP Vinh, Nghệ An) kỳ công dựng lên để chào đón lễ giáng sinh.

Chào đón lễ Noel 2016, một số hộ dân thuộc giáo xứ Yên Đại, xóm 5, xã Nghi Phú, thành phố Vinh (Nghệ An) lấy ý tưởng về tháp Eiffel ở Pháp, để dựng mô hình.

"Tòa tháp" có chiều cao 34 m, phần chân đế rộng 11 m.

Ông Nguyễn Văn Nam, xóm trưởng xóm 5 (xã Nghi Phú) cho biết, nguyên vật liệu để làm tòa tháp này là 300 cây tre; 1 tạ thép buộc; 1.500m dây dù và thép để neo; 20 kg đinh...
 

Dụng cụ thi công "Tòa tháp" là cưa cầm tay, dao, kìm, khoan và một ròng rọc để kéo nguyên vật liệu.

Công trình được hoàn thành bởi 20 thợ "nghiệp dư", chủ yếu là người dân địa phương.
 

"Kinh phí để hoàn thành công trình này khoảng 60 triệu đồng. Tất cả đều do người dân tự nguyện đóng góp", ông Nam nói và cho biết sau Lễ giáng sinh và Tết dương lịch thì người dân địa phương sẽ dỡ bỏ mô hình.

Với 1.000 m dây bóng đèn Led quấn quanh, vào ban đêm "Tòa tháp" rực sáng, thu hút đông đảo người dân TP Vinh đến xem.

Hải Bình