Khối không khí lạnh đã qua giai đoạn mạnh nhất, nền nhiệt đêm qua ở Bắc Bộ không giảm thêm, đồng bằng vẫn giữ mức 12-13 độ C và vùng núi là 9-11 độ C.
Sáng nay, nhiều nơi vùng núi rét dưới 5 độ C, trong đó Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 2 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 4 độ C; Pha Đin (Điện Biên) 3 độ C. Tại Hà Nội, rét nhất là Ba Vì 12 độ C, Sơn Tây 13 độ C; Láng 14 độ C.
Người vùng núi thu gom củi để đốt lửa chống lại cái rét. Ảnh: Vũ Minh Quân. |
Cơ quan khí tượng dự báo, không khí lạnh giữ cường độ ổn định, nền nhiệt ở Bắc Bộ sẽ tăng từ từ, mỗi ngày nhích dần 1-2 độ C, cao nhất hôm nay khoảng 17-18 độ C. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất 13-14 độ C ở đồng bằng, còn vùng núi là 11-13 độ C, một số điểm cao trên 1.500 m tiếp tục dưới 10 độ C.
Từ ngày mai, đồng bằng sẽ hết rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống), vùng núi chuyển từ rét hại (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống) sang rét đậm, vùng núi cao băng giá sẽ tan dần.
Trước đó đêm 13/12 không khí lạnh mạnh tràn đến miền Bắc, sau đó tiếp tục bổ sung khiến sớm 16/12 tại Sa Pa (Lào Cai), Phin Oắc (Cao Bằng), Đồng Văn (Hà Giang) đã xuất hiện băng giá, nhiệt độ 0 độ C.
Để giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa yêu cầu các tỉnh, thành miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên cần có hành động cụ thể về phòng chống đói, rét cho đàn gia súc. Cơ quan chuyên môn cần hướng dẫn người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn, bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò.
Phạm Hương