Trước cổng Hội đồng thi Trưng Vương sáng nay. |
Mới khoảng 5h30-6h sáng nhiều thí sinh đã lên đường đến các điểm thi để tránh cảnh tắc nghẽn như hôm qua. Thanh Sơn, một thí sinh Hà Nội cho biết: "Tắc đường là chuyện thường ngày của Hà Nội, không may mà bị kẹt tại đó thì coi như hỏng cả 12 năm học. Cho chắc ăn nên 4h sáng em đã khởi hành rồi". Tại các nút giao thông và các tuyến đường trọng điểm, đều được tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông và đội Thanh tra Sở GTCC ứng trực. Sáng nay giao thông trên địa bàn Hà Nội tương đối an toàn, không xảy ra ùn tắc.
Tại các điểm thi, do đến sớm nên nhiều em tranh thủ ôn lại bài trước giờ vào phòng thi. Sự căng thẳng thể hiện rõ trên khuôn mặt của thí sinh. Còn các bậc phụ huynh, trong khi túc trực ngoài cổng trường, họ cùng trao đổi về chuyện học hành thi cử, chỗ trọ của con cái. Nhiều người cứ đứng nhìn chăm chăm vào các phòng thi với vẻ bồn chồn. Hầu hết các ông bố bà mẹ đều lo lắng vì đây là đợt thi đầu tiên và theo phương thức mới.
Với quy định dùng chung đề thi trong cả nước, năm nay vấn đề bảo mật đề thi được coi là điểm nhạy cảm nhất. Mọi phương án đề phòng bất trắc, những kẽ hở có khả năng để lọt đề thi ra ngoài như: qua đường thư điện tử, qua điện thoại di động cá nhân, ... đều được Ban chỉ đạo tuyển sinh dự tính và ngăn chặn. Đến hôm qua, Bộ GD&ĐT vẫn tiếp tục kiểm tra các cơ sở thi và cử cán bộ giám sát tại các điểm sao in đề.
Mặc dù đã xây dựng được một phần mềm khá hoàn chỉnh đáp ứng mọi yêu cầu cải tiến tuyển sinh, nhưng tới phút chót, Ban Chỉ đạo của Bộ GD&ĐT vẫn phải thay đổi một số nội dung, quy trình của phần mềm nhằm hạn chế khả năng rò rỉ đề thi. (Hộp thư điện tử đã được loại bỏ tại các điểm in sao đề).
Công tác thanh tra, giám sát được đặc biệt coi trọng. Bộ đã huy động tới 82 thanh tra là chuyên viên các vụ thuộc Bộ và những cán bộ có kinh nghiệm lâu năm tại phòng đào tạo của các trường đại học lớn. 37 thanh tra của Bộ GD&ĐT trực tiếp cùng ăn, nghỉ, giám sát tại 37 điểm in sao đề thi kể từ khi đề được bắt đầu ra khỏi Ban soạn thảo của Bộ tới buổi thi cuối cùng kết thúc.
Việc nhập điểm và truyền kết quả, danh sách nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 giữa các trường bằng đường truyền Internet, nay được thay bằng phương án thống kê nhanh và chuyển bằng đĩa mềm. Phương án này tuy chậm hơn nhưng bảo đảm sự tuyệt mật và công bằng trong việc xét tuyển cho thí sinh mọi nguyện vọng.
T.H.