Theo thống kê của Uỷ ban, trong những năm gần đây tai nạn giao thông liên tục tăng về số vụ, số người bị chết và bị thương. Riêng năm 2001, tuy số vụ tăng không cao nhưng số người chết tăng đột biến (hơn 10.000 người). Chỉ tính 9 tháng đầu năm nay, trên toàn quốc đã xảy ra hơn 21.300 vụ tai nạn giao thông tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia nhận định, 80% tai nạn là do người tham gia giao thông không hiểu biết hoặc không chấp hành pháp luật. Sự gia tăng tai nạn còn do chưa có chiến lược tổng thể giữa phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và phát triển phương tiện.
Ngoài ra, 139 cơ sở đào tạo lái xe hiện tại không được đầu tư đồng bộ, phương tiện tập lái cũ và không đủ. Trong khi đó, Bộ Giao thông vận tải quản lý khâu sát hạch cấp giấy phép lái xe chưa chặt, kiểm tra, giám sát các Ban sát hạch của Sở GTVT không thường xuyên vì vậy chất lượng chưa có, còn sơ hở.
Theo Uỷ ban An toàn quốc gia, để hạn chế tốc độ gia tăng của tai nạn giao thông, cần nhanh chóng phát triển vận tải công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân. Trước mắt sớm hạn chế gia tăng số lượng xe máy, đặc biệt ở Hà Nội và TP HCM. Từng bước hiện đại hoá cơ sở đào tạo người điều khiển phương tiện cơ giới, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trung tâm sát hạch tập trung theo quy hoạch. Việc phải làm trước mắt là nhanh chóng xoá tình trạng người đi xe máy không có giấy phép lái xe. Bộ Giao thông vận tải phối hợp cũng cần với Bộ Công an sớm ban hành phiếu kiểm soát lái xe để tăng cường quản lý lái xe, sớm ban hành quy định khi đăng ký xe máy phải có giấy phép lái xe.
T.H.