Ma túy được giấu trong đế giày. |
Mặc dù năm qua, các lực lượng chức năng đã tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, song tình hình buôn bán chất này vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mới. Đặc biệt, sau khi Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao ra nghị quyết quy định sản xuất, mua bán, vận chuyển trên 600 gr heroin, trên 20 kg thuốc phiện mới bị phạt tử hình thì số vụ vận chuyển ma túy đã tăng đột biến. Số vụ buôn bán thuốc gây nghiện tăng 28%, thuốc phiện tăng 4%, ma túy gây ảo giác Ecstasy tăng 254%.
Cả nước hiện có 113.900 người nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát (thực tế còn cao hơn), tăng 12,7% so với năm 2001. Số người cai nghiện thành công chưa nhiều mà chủ yếu là do phạm tội bị bắt hoặc bị chết. Các tỉnh, thành phố có số người nghiện tăng nhiều là TP HCM, Hải Phòng, Nghệ An, Tây Ninh, Thái Nguyên. Trong khi ở vùng trồng cây thuốc phiện (Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An...), số người nghiện có xu hướng giảm thì ở nhiều tỉnh đồng bằng lại tăng nhanh như Thái Bình, Nam Định, Phú Thọ, Đồng Nai.
Hà Nội và TP HCM vẫn là địa bàn trọng điểm về ma túy. Các tụ điểm nhức nhối như xóm liều Thanh Nhàn, bãi rác Thành Công (Hà Nội), Cầu Kho (TP HCM) đã bị giải tỏa, nhưng số đối tượng buôn bán không giảm mà chuyển đến các khu vực giáp ranh, xóm mới, bến xe và nhà ga. Trong nhiều vũ trường, không ít vũ nữ trực tiếp tham gia vào hoạt động môi giới và cung cấp các loại ma túy tổng hợp.
Đối tượng buôn bán ma túy ngày càng tinh vi, liều lĩnh, tận dụng mọi con đường (biển, hàng không, đường bộ và cả bưu điện) để vận chuyển hàng. Thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh, chúng đã ép mỏng heroin và dán vào thiệp chúc mừng, thậm chí còn giấu ma túy vào chỗ kín, nuốt vào bụng hoặc giấu dưới cánh gà, vịt khi qua cửa khẩu biên giới để trốn tránh sự kiểm soát. Một số đối tượng đã sử dụng súng, lựu đạn, khi bị phát hiện thì chống trả quyết liệt. Năm qua, 5 cán bộ đã hy sinh, nhiều người bị thương khi tham gia đấu tranh với loại tội phạm này. Dân buôn bán ma túy còn câu kết với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, đối tượng hình sự nguy hiểm để vận chuyển và tiêu thụ hàng.
Năm 2002, Ủy ban Quốc gia Phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm sẽ tập trung hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn thực hiện luật, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho công tác phòng chống ma túy; kiềm chế sự gia tăng người nghiện, phấn đấu đến cuối năm giảm 10%; xóa bỏ cơ bản các tụ điểm ma túy lớn; quản lý chặt chẽ thuốc gây nghiện và tiền chất; tiến tới giảm ít nhất 50% diện tích tái trồng cây thuốc phiện.
Như Trang