Thông qua Bộ Y tế và Dịch vụ con người, Mỹ sẽ cung cấp 3,1 triệu USD cho Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu chống lại đợt cúm gia cầm có thể bùng phát ở người. Theo đó, quỹ sẽ trợ cấp cho việc lên kế hoạch kiểm soát và phòng chống, trợ giúp các phòng xét nghiệm để xác định và phân tích các loại virus tốt hơn, phát triển và thử nghiệm văcxin, tăng cường các hệ thống giám sát y tế cấp quốc gia và cấp địa phương, và đào tạo các nhà dịch tễ học.
Ngoài ra, Mỹ còn nhận trợ giúp nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm lâm sàng một loại văcxin cúm gia cầm dùng để tiêm cho người.
Cơ quan phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã cung cấp gần 2 triệu USD cho Việt Nam thông qua Quỹ FAO/UNDP để sẵn sàng ứng phó trong tình trạng khẩn cấp, bao gồm trang trải các chi phí hoạt động và cung cấp trang thiết bị cho Bộ Nông nghiệp & Phát triển Việt Nam thực hiện chương trình quốc gia về tiêm văcxin cho gia cầm.
Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng đã cung cấp 400.000 USD khác dưới hình thức trợ giúp kỹ thuật cho việc phòng chống cúm gia cầm ở Việt Nam. 1 triệu USD được trợ cấp cho chương trình thông tin tuyên truyền với mục đích tạo ra các tập quán nông nghiệp an toàn hơn.
T.H.