Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 16/1/2017, 00:00 (GMT+7)

Muôn kiểu hình trang trí lạ trên đường phố

Những hình trang trí quen gọi là rồng xuất hiện trên đường phố nhiều tỉnh thành dịp gần Tết, thu hút sự chú ý của cộng đồng với những ý kiến trái chiều.

Dọc bờ Kênh Bắc thuộc đường Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh, Nghệ An) từ lâu tồn tại hai con rồng kết bằng cây xanh.

Chiều dài mỗi con rồng khoảng 30 m, điểm cao nhất khoảng 3 m.

Hai con rồng được uốn bằng nhiều cụm cây xanh cạnh quốc lộ 18A, dưới chân cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh).
 

Mỗi con rồng cao hơn 2 m, dài khoảng 15 m. Đầu rồng hướng vào nhau, ở giữa là một cụm cây xanh cao hơn 2 m, được uốn giống quả hồ lô đựng rượu.

Tại 2 dải phân cách ở đường Võ Nguyên Giáp (TP Đồng Hới, Quảng Bình) có 8 con rồng kết bằng cây dương. Mỗi con dài khoảng 20 m, cao gần 2 m.

Theo lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh TP Đồng Hới, 8 mô hình rồng cây xanh trên đường Võ Nguyên Giáp không được đẹp mắt vì đang trong quá trình tạo hình, chưa hoàn thiện.

Đầu tháng 1/2017, 2 con rồng bằng cây xanh giữa đường Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng) bị dán hoa nhựa phủ kín khiến nhiều người dân cho rằng loè loẹt, phản cảm.

Lãnh đạo TP Hải Phòng sau đó đã yêu cầu đơn vị trang trí dỡ bỏ hoa giả, trả lại nguyên trạng hình rồng được cắt tỉa bằng cây xanh.

Theo hoạ sĩ Lê Thiết Cương, rồng là linh vật biểu tượng cho quyền lực của vua chúa thời phong kiến, mỗi thời kỳ có sự khác nhau. Tùy theo vùng miền có thể chọn con rồng thời nào để trang trí mang đậm văn hóa Việt. Hải Phòng là quê gốc của nhà Mạc nên có thể chọn con rồng thời Mạc, gọi là rồng yên ngựa, còn trang trí hình rồng ở Hà Nội thì nên chọn biểu tượng rồng thời Lý.

Nhóm phóng viên